Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư quận ủy Thủ Đức

Sáng 25-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên bế mạc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THANH TUYỀN

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ mới gồm 40 người. Ông Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục được bầu làm Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Phan Thị Kim Sinh được bầu làm Phó Bí thư quận. Hiện, quận vẫn còn khuyết một Phó Bí thư, sẽ được bổ sung sau Đại hội.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người (trong đó có 10 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết).

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Quận cũng đề ra 26 chỉ tiêu trong bảy lĩnh vực để phấn đấu thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới.

Quận Thủ Đức xác định mục tiêu trong giai đoạn mới là tập trung đổi mới, sáng tạo; quyết tâm, kiên trì nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh.

Quận cũng sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Cùng với đó là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, nhằm tập trung phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngoài ra, quận Thủ Đức cũng sẽ góp phần cùng quận 2, quận 9 sớm xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, tương tác cao  của khu vực phía đông TP.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận tập trung thực hiện tốt ba chương trình, gồm: Chỉnh trang đô thị, giảm ngập và thoát nước, giảm ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông. Và ba đề án, gồm: Đề án xây dựng Đô thị Thủ Đức thông minh; đề án nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường; đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng TP Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Quận cũng tập trung thực hiện tám công trình trọng điểm cũng được quận chú trọng thực hiện cùng 12-16 công trình trường học.

Ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người. Ảnh: THANH TUYỀN

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức khẳng định Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức đã thành công tốt đẹp.

Ông nói, thời gian tới quận Thủ Đức là một bộ phận để xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP với hai trọng điểm sáng tạo, gồm: Trung tâm công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM và Khu đô thị tương lai (phường Trường Thọ).

Bí thư quận Thủ Đức hy vọng, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quận nhà cùng nhau đoàn kết, nỗ lực để bứt phá trong việc thực hiện các chỉ tiêu trong giai đoạn mới; đưa quận Thủ Đức ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng mà một bộ phận hợp thành của Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP; cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm