Từ tối nay bão Conson gây gió mạnh, mưa to ven biển Quảng Trị - Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bản tin 11 giờ trưa nay, 10-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) cho biết lúc 10 giờ, bão số 5 (bão Conson) ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: KTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm KTTVQG cho biết, theo các dự báo mới nhất trong sáng nay thì bão Conson có khả năng tác động đến vùng ven biển trước, đặc biệt từ khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Từ đêm nay, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11.

Trên đất liền cũng có mưa tăng dần, từ đêm nay đến sáng 13-9, lượng mưa ước tính của các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200-300mm, có nơi trên 350mm, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

"Diễn biến của bão số 5 còn phức tạp, chi tiết các dự báo cập nhật sẽ có trong các bản tin bão chính thức của Trung tâm phát trên các phương tiện thông tin đại chúng" - ông Lâm nhấn mạnh.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ sáng nay còn 224 tàu thuyền với 2.000 lao động, nhiều nhất là của Quảng Nam, sau đó đến Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Hiện các tàu thuyền đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm