Thu hồi dự án Mường Thanh Phú Yên

Ngày 25-8, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, xác nhận đã ký quyết định chấm dứt hiệu lực, thu hồi chủ trương đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Yên (gọi tắt là Mường Thanh Phú Yên) đã cấp cho DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT thu hồi bản gốc quyết định chủ trương đầu tư đã giao DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên để nộp về UBND tỉnh.

Bên trong khu đất vàng giao cho dự án Mường Thanh Phú Yên bị bỏ hoang hơn một năm qua.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên, dự án Mường Thanh Phú Yên được UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định chủ trương đầu tư ngày 1-7-2016. Theo đó, dự án  có tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng, xây dựng tổ hợp khách sạn, thương mại 27 tầng với 200 phòng khách sạn tiêu chuẩn năm sao, 300 căn hộ cao cấp trên diện tích hơn 14.400 m2. Dự án nằm ở vị trí đắc địa với ba mặt tiền và giáp biển ở trung tâm TP Tuy Hòa.

DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên cam kết khởi công dự án vào tháng 10-2016 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 10-2017. Tuy nhiên, từ đó đến nay chủ đầu tư không hề triển khai bất cứ hạng mục nào.

Ngày 13-6, UBND tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản trình bày kế hoạch đầu tư dự án và làm việc với tỉnh. Tuy nhiên, đã quá hạn chủ đầu tư vẫn không có văn bản trả lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm