Thủ phạm đánh bom Pakistan làm 54 người chết là IS

(PLO)- Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 31-7 nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết ở Pakistan khiến ít nhất 54 người chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Pakistan khiến ít nhất 54 người chết, theo hãng tin AFP.

"Một kẻ tấn công liều chết của IS đã cho nổ chiếc áo khoác chứa chất nổ của hắn ở giữa đám đông" - cánh tin tức Amaq của nhóm thánh chiến này cho biết.

Vụ đánh bom xảy ra tại cuộc họp của đảng Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) được tổ chức ở huyện Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) ngày 30-7.

Giày của nạn nhân được thu gom sau vụ đánh bom hôm 30-7. Ảnh: AP

Giày của nạn nhân được thu gom sau vụ đánh bom hôm 30-7. Ảnh: AP

"Tôi chứng kiến ​​cảnh tượng tàn khốc, rất nhiều thi thể nằm rải rác trên mặt đất trong khi hàng loạt người thì kêu cứu" - nhân chứng Fazal Aman nói.

Một quan chức cấp cao của cơ quan chống khủng bố Pakistan (CTD) tên Shaukat Abbas nói rằng trong 54 người thiệt mạng có 23 người dưới 18 tuổi.

Vụ đánh bom làm dấy lên lo ngại Pakistan có nguy cơ bước vào giai đoạn bầu cử đẫm máu sau nhiều tháng hỗn loạn chính trị do việc phế truất cương vị thủ tướng của ông Imran Khan hồi tháng 4 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm