Lũ quét kinh hoàng ở Afghanistan và Pakistan, 40 người chết

(PLO)- Lũ quét kinh hoàng vào cuối tuần qua ở Afghanistan và Pakistan khiến 40 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tuần rồi Afghanistan và Pakistan hứng trận lũ quét kinh hoàng. Tính đến ngày 23-7, số người thiệt mạng do đợt lũ này ở 2 nước là 40 người, theo hãng thông tấn dpa.

Cụ thể, trận lũ quét kinh hoàng ở Afghanistan ảnh hưởng đến 8 tỉnh, làm 31 người chết và 41 người mất tích.

Tại tỉnh Maidan Wardak (miền trung Afghanistan), nhiều người dân thiệt mạng trong khi đang ngủ, do nước lũ dâng quá nhanh. Theo các cơ quan ứng phó thiên tai Afghanistan, lũ lớn đã làm hư hại hàng trăm ngôi nhà, phá hủy nhiều con đường ở nước này.

Người dân Afghanistan khiêng thi thể của những người thân thiệt mạng trong trận lũ quét ở tỉnh Maidan Wardak (Afghanistan). Ảnh: AFP

Người dân Afghanistan khiêng thi thể của những người thân thiệt mạng trong trận lũ quét ở tỉnh Maidan Wardak (Afghanistan). Ảnh: AFP

Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã kêu gọi các cơ quan viện trợ hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân sau trận lũ.

Trong khi đó, tại Pakistan, giông, gió mạnh vào cuối tuần qua đã gây ra lở đất, làm hư hỏng đường sá và các tòa nhà tại tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, làm 9 người chết. Hơn 100 người thiệt mạng ở Pakistan kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 6.

Người dân lội qua một khu vực bị ngập lụt ở Karachi (Pakistan) hôm 23-7. Ảnh: AP

Người dân lội qua một khu vực bị ngập lụt ở Karachi (Pakistan) hôm 23-7. Ảnh: AP

Afghanistan và Pakistan là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên ở hai nước này.

Tuy nhiên, theo dpa, tình hình ở Afghanistan có phần nghiêm trọng hơn vì người dân nước này vừa trải qua nhiều thập niên xung đột. Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc xung đột, cùng với suy thoái môi trường và thiếu đầu tư vào việc giảm thiểu rủi ro thiên tai đã làm cho người dân Afghanistan ngày càng dễ bị tổn thương trước các thảm họa thiên nhiên.

Trung bình, thiên tai ảnh hưởng đến 200.000 người ở Afghanistan mỗi năm. Vào năm 2022, lũ lụt đã làm ngập 1/3 diện tích Afghanistan, khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm