Thủ tướng: Cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT coi thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp là trọng tâm nhiệm vụ 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Cùng tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Thủ tướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2024 cho ngành kế hoạch - đầu tư. Ảnh: MPI

Đánh giá năm 2023, Thủ tướng cho rằng Bộ KH&ĐT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp cũng như các đối tác quốc tế. Công tác quy hoạch đã có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy và hành động, đáp ứng tiến độ, chất lượng, với tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, mang lại giá trị mới.

Có thể nói năm 2023 là "năm quy hoạch", trong đó Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối quan trọng của các quy hoạch lớn. Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch thực hiện.

Tổng cộng 109/111 quy hoạch đã hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt; tích cực triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 6 vùng kinh tế-xã hội... Rất nhiều quy hoạch có đóng góp lớn của Bộ KH&ĐT.

Cũng về công tác điều hành của Chính phủ, năm qua công tác giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng. Nhiều khó khăn, vướng mắc trước đây được tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt khoảng 95%, cao hơn mức 91,42% của năm 2022.

Cùng với con số thu hút vốn FDI năm 2023 đạt 36,6 tỷ USD, kết quả giải ngân vốn đầu tư công có phần đóng góp của Bộ KH&ĐT...

8 nhiệm vụ trọng tâm

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ KH&ĐT phải bám sát các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ xác định 2024 là "năm quyết tâm" với chủ đề cụ thể nhưng ngắn gọn là “kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Trong vai trò một cơ quan trọng yếu của Chính phủ, Bộ KH&ĐT cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô. Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng
Thủ tướng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Mặt khác, tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nghiên cứu, tham mưu triển khai các mô hình kinh tế mới.

Thủ tướng lưu ý, Bộ KH&ĐT cần phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực mới nổi như ngành sản xuất chip bán dẫn.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng như các cơ quan chính phủ khác cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công khai, minh bạch.

Riêng Bộ KH&ĐT, Thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Làm tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực từ bên ngoài.

Năm 2024 là năm chuẩn bị cho Đại hội XIV, trong đó Bộ KH&ĐT được giao nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội để xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

"Đề nghị các đồng chí tập trung nhân lực, trí tuệ, thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề và rất quan trọng này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm