Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ ra 10 điểm sáng trong năm 2023

(PLO)- Trong năm 2024, Bộ KH&ĐT sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện liên kết vùng, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-1, Bộ KH&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều đại biểu tham dự qua các điểm cầu.

quy hoạch vùng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: MINH TRÚC

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định, năm 2023 bối cảnh và tình hình thế giới đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế của cả nước, tuy nhiên, chúng ta đã vững vàng vượt qua, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã cải thiện

Điểm lại các kết quả nổi bật trong năm 2023, Bộ trưởng đã chỉ ra 10 điểm sáng.

Thứ nhất, phát triển hệ tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới về phát triển, phù hợp với thế và lực mới của đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương ở cả hiện tại và tương lai.

Lấy ví dụ, Bộ trưởng nhắc tới đầu tư công. Theo đó, năm 2023, Bộ KH&ĐT đã nỗ lực khắc phục bằng được tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, chia cắt, lợi ích cục bộ để tập trung nguồn lực đầu tư các công trình, dự án lớn, đường cao tốc, liên vùng, ven biển. Đây được coi là các “quả đấm thép” cho đột phá hạ tầng của đất nước và các địa phương.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt khoảng 95%, cao hơn năm 2022 khoảng 3,58 điểm % (91,42%). Đa số dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thiện thủ tục, đang tập trung triển khai thực hiện.

Điểm sáng thứ hai là quy mô, tiềm lực của nền kinh tế không ngừng được nâng lên, tăng trưởng được thúc đẩy. Thứ ba, thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét.

Thứ tư, hoàn thành mục tiêu cơ bản trình, phê duyệt xong các quy hoạch trong năm 2023. Thứ năm, tạo bước đột phá về thể chế liên kết vùng, thành lập và tăng cường hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng.

Thứ sáu, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt nhiều chuyển biến tích cực. Thứ bảy, triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Thứ tám, vị trí, vai trò của Việt Nam trong dòng chảy đầu tư nước ngoài toàn cầu tiếp tục được nâng lên. Thứ chín, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, kinh tế số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành kinh tế mới như sản xuất chíp, bán dẫn.

Và thứ mười, hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hợp tác Vành đai con đường, các hoạt động ngoại giao với Lào, Campuchia, các nước lưu vực sông Mê kông tiếp tục được đẩy mạnh.

Đẩy mạnh quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong năm 2024

Nhằm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục khẳng định, vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển của đất nước.

Để làm được những điều đó, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung vào 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, Bộ tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt để hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp.

Thứ hai, Bộ tiếp tục kiên định, kiên trì mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thứ ba, Bộ KH&ĐT thúc đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024. Đẩy nhanh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

quy hoạch vùng
Bộ KH&ĐT sẽ trình 5 quy hoạch vùng trong nửa đầu năm 2024. Ảnh: MINH TRÚC

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, triển khai các mô hình kinh tế mới. Thứ sáu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ bảy, theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và hợp tác xã. Tập trung tham mưu giải quyết các khó khăn; đề xuất phương án sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Thứ tám, tiếp tục điều tra và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, chính xác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Thứ chín, đẩy mạnh triển khai thực hiện liên kết vùng, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Cuối cùng, Bộ sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Thông tin tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, trong năm 2024, Bộ KH&ĐT sẽ trình Chính phủ phê duyệt 5 quy hoạch vùng trong nửa đầu năm 2024, đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch 5 vùng sau khi được phê duyệt.

Tính đến ngày 28-12-2023, 108/111 quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt. Trong đó: 59 quy hoạch đã được phê duyệt; 21 quy hoạch đã trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, phê duyệt; 23 quy hoạch đã thẩm định xong, đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định; 5 quy hoạch đang trong quá trình thẩm định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm