Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiết lộ thời điểm chuyển giao quyền lực

(PLO)- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo đảng Hành động Nhân dân (PAP) cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong vào lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng vào năm sau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAP) cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong vào dịp lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng tháng 11 năm 2024, theo kênh Channel News Asia.

Ông Lý đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện của PAP với hơn 1.000 đảng viên PAP tham dự.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.jpeg
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) bắt tay Phó Thủ tướng Lawrence Wong tại sự kiện của đảng Hành động Nhân dân hôm 5-11. Ảnh: CNA

Trong bài phát biểu hôm 5-11, ông Lý nói rằng ông đã suy nghĩ rất cẩn thận và bàn bạc kỹ lưỡng với ông Wong và các bộ trưởng cả 3G (thế hệ lãnh đạo thứ ba) và 4G (thế hệ thứ tư) về quá trình chuyển giao quyền lực lần thứ ba này.

“Ông Lawrence và nhóm 4G đã phục vụ được nhiều năm. Họ đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn và đang chuẩn bị tốt để đảm nhận vai trò lãnh đạo. Họ nhận được sự thúc đẩy trong thời gian đại dịch COVID-19 và họ đang thiết lập chương trình nghị sự quốc gia” - ông Lý nói.

Do đó, ông Lý cho biết sẽ chuyển giao quyền lực lãnh đạo PAP cho ông Wong trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2025.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông Lawrence và nhóm của ông ấy và không có lý do gì để trì hoãn quá trình chuyển đổi chính trị của họ. Vì vậy, tôi dự định bàn giao cho Phó Thủ tướng Lawrence trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo” - ông Lý nói.

Thủ tướng Singapore nói rằng sẽ đi bất cứ đâu theo chỉ định của ông Wong để giúp PAP giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Ông Lý nhắc lại rằng ông đã không thể chuyển giao quyền lực lãnh đạo PAP cho thế hệ kế tiếp vào năm ông 70 tuổi như đã hứa.

“Vì vậy, nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ bàn giao vào dịp sinh nhật lần thứ 70 của PAP vào năm tới – đó không phải là ngày sinh nhật của tôi nhưng tôi sẽ mượn nó cho mục đích này" - ông Lý phát biểu.

Ông Lý, 71 tuổi, giữ chức thủ tướng Singapore từ năm 2004. Trước đây, ông Lý cho biết ông sẽ từ chức trước sinh nhật lần thứ 70 (tức vào tháng 2 năm 2022). Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Vào năm ngoái, ông Lý đã chọn ông Wong, khi ấy là Bộ trưởng Tài chính Singapore làm lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư, hay 4G, của PAP và bổ nhiệm ông làm phó Thủ tướng.

Theo hãng tin Reuters, ông Wong trở thành tâm điểm chú ý với tư cách là đồng trưởng nhóm phụ trách đối phó đại dịch COVID-19, áp đặt các hạn chế di chuyển, thắt chặt biên giới và truy tìm dấu vết, khiến ông được khen ngợi vì giúp ngăn chặn lây nhiễm và giữ tỉ lệ tử vong ở mức thấp.

Ông Wong từng là thư ký của Thủ tướng Lý Hiển Long từ năm 2005 đến 2008. Sau đó ông giữ chức lãnh đạo các bộ giáo dục và phát triển quốc gia trước khi trở thành bộ trưởng tài chính vào năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm