Thủ tướng Singapore thúc đẩy sáng kiến hợp tác ASEAN và các cường quốc giữa căng thẳng toàn cầu

(PLO)- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các cường quốc và ASEAN tìm ra điểm chung bằng một sáng kiến khu vực, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị làm gián đoạn hợp tác giữa các cường quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các cường quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tìm ra điểm chung bằng một sáng kiến khu vực, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị làm gián đoạn hợp tác giữa các cường quốc, theo kênh Channel NewsAsia.

Ông Lý đưa ra phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 18 được tổ chức tại thủ đô Jakarta (Indonesia), với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nga và Mỹ.

“Môi trường quốc tế đầy rẫy những căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế. Căng thẳng toàn cầu cũng ảnh hưởng đến sự hợp tác của EAS. Trong những thời điểm khó khăn, điều quan trọng hơn là chúng ta tìm thấy điểm chung và đưa ra tiếng nói tập thể đáng tin cậy” - theo ông Lý.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ 18 ở Indonesia ngày 7-9. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ 18 ở Indonesia ngày 7-9. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Nhà lãnh đạo Singapore đề cao sáng kiến “Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” (AOIP) - một văn kiện được giới thiệu vào năm 2019 nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác cởi mở, toàn diện giữa các nước EAS trong 4 lĩnh vực: hàng hải, kinh tế, khả năng kết nối, và phát triển bền vững.

Ông Lý kêu gọi các đối tác EAS nỗ lực hơn nữa thông qua tuyên bố chung EAS, tái khẳng định vai trò trung tâm của AOIP và ASEAN. Một số nước tham gia EAS đã thông qua AOIP, trong khi đó Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN nhưng chưa cam kết lồng ghép AOIP.

Ngoài ra, Thủ tướng Singapore cũng khuyến khích các đối tác EAS hợp tác và hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN nhằm ngăn chặn bạo lực, tạo điều kiện thực hiện Đồng thuận 5 điểm về khủng hoảng Myanmar.

Được thành lập vào năm 2005, EAS là cơ chế quan trọng nhất trong số các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là diễn đàn duy nhất trong khu vực quy tụ các nhà lãnh đạo của tất cả cường quốc chủ chốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm