Thuê xe Fortuner đem cầm lấy tiền vào casino chơi

Theo xác minh ban đầu của PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Văn Thuyết (ngụ đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP.Vũng Tàu) làm nghề cho thuê xe ô tô tự lái. Năm 2015, ông Thuyết có mua một chiếc xe hiệu Fortuner loại bảy chỗ ngồi, biển số 72A- 153.94 với giá 830 triệu đồng. Sau đó ông Thuyết sử dụng chiếc xe này để cho khách hàng thuê tự lái theo hợp đồng từng ngày.

Ngày 30-11-2016, ông Phước thuê chiếc xe này của ông Thuyết để đi lại trong hai ngày. Quá trình cho thuê xe, giữa ông Thuyết và ông Phước có ký kết hợp đồng thuê xe ô tô trên với nhau. Sau đó, ông Thuyết giao xe và toàn bộ giấy tờ xe gồm giấy chứng nhận đăng ký, sổ kiểm định, giấy bảo hiểm xe (cùng mang tên ông Trần Văn Thuyết) cho ông Phước giữ sử dụng.

Đến hạn trả xe, ông Thuyết gọi điện thoại cho ông Phước thì điện thoại không liên lạc được. Ông Thuyết kiểm tra định vị của xe trên, phát hiện chiếc xe trên đang ở tại vị trí huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ông Thuyết đi đến Tây Ninh tìm kiếm xe và gặp người tên M. đang tạm giữ chiếc xe.

Ông M. cho hay sau khi thuê chiếc xe trên, ông Phước chạy đến Casino New World ở Campuchia để đánh bạc. Đến khoảng 11 giờ ngày 30-11-2016, ông Phước gặp người này ở trong CASINO và hỏi vay ông M. số tiền 100 triệu đồng.

Do không quen biết nên ông M. không đồng ý cho ông Phước vay mượn tiền. Ông Phước nói là bản thân đang có chiếc xe Fortuner mới mua, chưa kịp sang tên đổi chủ, và sẵn sàng thế chấp để vay mượn số tiền trên. Hai người đồng ý và cùng đi ra bãi giữ xe của CASINO để coi xe. Sau đó, ông M. đưa cho ông Phước số tiền 100 triệu đồng. Ông Phước đưa xe cùng toàn bộ giấy tờ cho ông M. và viết giấy vay tiền, hẹn ba ngày sẽ quay lại trả, chuộc xe.

Ông M. đưa xe về bãi giữ xe ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh gửi. Tuy nhiên hết thời hạn ba ngày, ông M. gọi cho ông Phước thì số điện thoại không liên lạc được. Khoảng năm ngày sau, ông Phước gọi điện thoại lại cho ông M. và nói ông M. đem chiếc xe trên sang Campuchia bán dùm cho ông Phước với giá khoảng từ 200-300 triệu đồng. Ông M. không đồng ý.

Sau đó, ông M. kiểm tra xe và thấy số điện thoại của ông Thuyết nên gọi cho ông Thuyết đến giải quyết chiếc xe trên. Ông Thuyết và ông M. cùng đến Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh trình báo nội dung vụ việc như trên.

Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thụ lý đơn để điều tra, xác minh. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên hiện ông Phước đã bỏ đi khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, PC45 yêu cầu ông Lê Ngọc Phước (có nhân thân lai lịch như trên) đến PC45 (địa chỉ 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, ĐT: 064.3858743) gặp ĐTV Nguyễn Hùng Tăng để làm việc. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm