Thượng đỉnh Mỹ- Đảo quốc Thái Bình Dương: Nhiều vấn đề nóng

(PLO)- Mỹ dự kiến thông báo thiết lập quan hệ ngoại giao với Quần đảo Cook và đảo quốc Niue tại hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tuần này.

Ngày 24-9 hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương trong tuần này.

Theo Nhà Trắng, hội nghị sẽ kéo dài ba ngày, tập trung vào các vấn đề gồm biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, y tế công cộng và chống việc đánh bắt trái phép.

YWEUGJU2V5ORPI7SSPTOQF5QNQ.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden (ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2022. Ảnh: REUTERS

Tại hội nghị, Tổng thống Biden sẽ thông báo thiết lập quan hệ ngoại giao với hai quốc gia Thái Bình Dương là Quần đảo Cook và đảo quốc Niue.

Một quan chức Mỹ nói với hãng Reuters rằng vào ngày 24-9 (giờ địa phương) ông Biden cùng lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ tham quan một tàu tuần tra của Tuần duyên Mỹ ở một cảng thuộc thành phố Baltimore (bang Maryland, Mỹ) và nghe Tư lệnh Tuần duyên Mỹ trình bày về hoạt động chống đánh bắt cá bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo cũng sẽ xem trận bóng bầu dục giao hữu giữa đội Baltimore Ravens và Indianapolis Colts. Nhiều cầu thủ trong trận bóng này có nguồn gốc từ các đảo quốc Thái Bình Dương.

Vào ngày 25-9, ông Biden sẽ họp với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tại Nhà Trắng.

Lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương cũng sẽ gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry nhằm thảo luận về biến đổi khí hậu.

Theo hãng Reuters, Thủ tướng Solomon - ông Manasseh Sogavare và Thủ tướng Vanuatu - ông Sato Kilman sẽ không tham dự hội nghị trên. Một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden cho biết Washington “thất vọng” trước quyết định của ông Sogavare.

Vào năm ngoái Mỹ lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của 14 lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương nhằm nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của Washington trong khu vực.

Chính quyền ông Biden cũng thông báo mở các đại sứ quán và văn phòng Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại khu vực Thái Bình Dương để gia tăng sự hiện diện tai khu vực.

Hồi năm 2022, Mỹ cam kết sẽ đầu tư hơn 810 triệu USD vào những chương trình mở rộng để hỗ trợ các đảo quốc Thái Bình Dương.

Tuy nhiên bà Meg Keen - Giám đốc chương trình đảo quốc Thái Bình Dương thuộc Viện Lowy (Úc) - cho biết quốc hội Mỹ chưa phê duyệt ngân sách này.

Theo bà Keen, các đảo quốc Thái Bình Dương “hoan nghênh sự tái can dự của Mỹ vào khu vực nhưng không muốn những căng thẳng địa chính trị dẫn tới leo thang quân sự hóa” tại khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm