Thượng đỉnh NATO sẽ 'gửi thông điệp tích cực' tới Ukraine

(PLO)- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định Ukraine sẽ nhận được một “thông điệp tích cực và mạnh mẽ” về triển vọng gia nhập liên minh trong bối cảnh các lãnh đạo NATO tiến hành hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius (Lithuania).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Stoltenberg nói Ukraine có thể sẽ bỏ qua kế hoạch hành động thành viên (MAP), một quá trình đáp ứng các mục tiêu chính trị, kinh tế và quân sự trước khi trở thành thành viên NATO. Bên cạnh đó, NATO sẽ thiết lập một hình thức hợp tác chính trị mới với Kiev, gọi là Hội đồng NATO - Ukraine, dự kiến khai mạc vào ngày 12-7 và có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo đài RT.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius (Lithuania) hôm 10-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius (Lithuania) hôm 10-6. Ảnh: REUTERS

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết hội nghị lần này sẽ gửi một “tín hiệu tích cực” về tư cách thành viên NATO của Ukraine trong tương lai. Các nhà ngoại giao NATO cũng cho hay những khác biệt giữa các đồng minh về tư cách thành viên của Ukraine đang dần thu hẹp, mặc dù Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO khi còn xung đột.

Phía Nga đã có những phản ứng mạnh. Vào hôm 10-7, điện Kremlin cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga và Moscow sẽ phản ứng rõ ràng và kiên quyết. Ông Konstantin Gavrilov, Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo), nhấn mạnh châu Âu sẽ là nơi đầu tiên phải đối mặt “hậu quả thảm khốc” nếu xung đột ở Ukraine leo thang, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm