Thưởng tết bằng hiện vật có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

(PLO)- Bạn đọc hỏi thưởng tết bằng hiện vật có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi nghe nói công ty tôi năm nay sẽ thưởng Tết bằng điện thoại, ti vi. Tôi xin hỏi khi thưởng tết bằng hiện vật có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Hàng tháng, mức thu nhập của tôi chưa phải chịu thuế, khi nhận thưởng bằng hiện vật thì tôi phải đóng thuế như thế nào?

Bạn đọc Thanh Hòa (TP Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 104, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định:

- Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập năm 2012 và Nghị định số 65/2013 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong đó, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, khi được công ty thưởng Tết bằng hiện vật như điện thoại, ti vi …thì người lao động vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và giá trị hiện vật quy ra tiền đến mức phải nộp thuế. Giá trị hiện vật được chứng minh qua hóa đơn, chứng từ, nếu không có hóa đơn chứng từ thì sẽ dựa trên giá thị trường của hiện vật.

Nếu mức thu nhập hàng tháng của bạn chưa đến mức phải đóng thuế nhưng tháng Tết được thưởng bằng hiện vật nếu tổng thu nhập trong tháng đó bao gồm tiền lương, tiền công và giá trị hiện vật quy ra tiền sau khi giảm trừ gia cảnh đến mức phải nộp thuế thì tháng đó bạn phải đóng thuế thuế. Sau đó, khi đến kỳ quyết toán thuế cuối năm, cơ quan thuế sẽ tính toán lại nếu thu nhập trung bình một năm sau khi giảm trừ gia cảnh mà chưa đến mức phải chịu thuế thì bạn sẽ được hoàn tiền thuế bạn đã đóng, nếu đến mức phải đóng thuế theo quy định thì bạn mà còn thiếu thì sẽ phải đóng bù tiền thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm