Thuyền trưởng vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại: Sóng đánh úp tàu trong tích tắc

Sau vụ lật ca nô chở 39 người chìm trên biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) khiến 15 người chết và hai người mất tích, thuyền trưởng Lê Sen (52 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Sen đau đớn, ám ảnh sau vụ việc kinh hoàng. Cả đời gần 30 năm gắn bó với nghề biển, 5 năm hành nghề lái tàu, ông chưa từng trải qua thời khắc nào tồi tệ như chiều 26-2.

Ông kể, sáng hôm qua, biển êm, ông lái ca nô đưa du khách đến đảo Cù Lao Chàm tham quan, du lịch. Khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, tàu của ông rời đảo để về đất liền.

Thuyền trưởng Lê Sen. Ảnh: TN

“Thời điểm này, sóng tương đối lớn, tôi chủ động chạy chậm hơn bình thường, chỉ 30km/h (bình thường 45-50km/h – PV). Khi đến cách bờ chừng 2 km, tốc độ giảm xuống còn 20 nhưng không ngờ tàu bị sóng đánh mạnh. Chỉ tích tắc, ca nô lật úp khi tôi cùng hai thuyền viên và 36 hành khách không kịp thoát thân”, ông Sen nhớ lại.

Thâm niên hơn 30 năm gắn với sóng nước, ông Sen có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống. Nhưng, vụ tai nạn lật ca nô xảy ra quá nhanh, hành khách hoảng loạn, không thể thoát thân, ông cũng bất lực. “Ca nô chìm, tôi chỉ kéo được bốn người ra ngoài rồi kiệt sức”, ông Sen bất lực.

Ông Sen cho hay, khi được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ, toàn thân lạnh cóng. May mắn thoát nạn nhưng trong ông vẫn ray rứt khi quá nhiều người trên ca nô do ông cầm lái tử nạn.

Chiếc ca nô chở 39 người bị lật, trôi dạt đến vùng nước cạn. Ảnh: TN

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào năm 2016 và hết hạn vào 30-11-2021. Ngày 10-2-2022, ông Sen được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, thời hạn đến 10-2-2027.

Ngoài loại bằng trên, ông Sen còn có chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn ven biển, an toàn cơ sở và chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn.

Trưa cùng ngày 27-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại làm việc, chỉ đạo các lực lượng tích cực tìm kiếm tung tích hai nạn nhân đang mất tích (cháu Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Mai Anh; cùng sinh năm 2019, ngụ TP Hà Nội).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (giữa) nghe báo cáo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: TN

“Vấn đề đã xảy ra rồi, bây giờ cố gắng khắc phục tối đa hậu quả. Sau sự việc đau thương, cần tìm ra nguyên nhân nào, nguyên nhân căng cốt nhất để theo trách nhiệm của cơ quan Trung ương đến địa phương làm được gì làm phải làm gấp.

Bắt đầu lại mùa du lịch nên điều kiện phương tiện, luồng lạch… tất cả mọi thứ phải tổng rà soát để có sự vào cuộc khẩn trương, tránh sự cố đau thương tái diễn”, ông Thanh yêu cầu.

Cập nhật đến chiều 27-2, lực lượng chức năng với hơn 30 tàu, ca nô với khoảng 400 cán bộ, ngư dân tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm