Tiêm kích MiG-31 Nga chặn 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã tiếp cận không phận nước này trên Biển Barents, song đã quay đầu khi bị tiêm kích MiG-31 tiếp cận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều động 1 máy bay chiến đấu MiG-31 để ngăn chặn 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ tiếp cận biên giới của Nga trên Biển Barents, hãng thông tấn TASS.

"Vào ngày 24-3-2024, các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu tiếp cận không phận Biển Barents thuộc biên giới Nga. Một máy bay chiến đấu MiG-31 của lực lượng cảnh báo phản ứng nhanh phòng không đã xuất kích để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn chúng tiến vào biên giới quốc gia của Nga" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi hành đoàn của MiG-31 xác định các mục tiêu trên không là 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ.

"Khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, các máy bay ném bom của Mỹ đã quay đầu rời đi” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ xâm phạm không phận.png
Máy bay ném bom chiến lược B-1B thuộc Không quân Mỹ. Ảnh: BOEING

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng máy bay MiG-31 đã quay trở lại căn cứ không quân tại Nga một cách an toàn.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng máy bay chiến đấu của nước này tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn.

Phía Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi nào về sự việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm