Nga cử tiêm kích MiG-31 bám đuôi máy bay do thám RC-135 của Anh xâm phạm không phận

(PLO)- Nga điều tiêm kích MiG-31 theo sát một máy bay do thám RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh xâm phạm không phận Nga ở Biển Barents.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay do thám RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh đã xâm phạm không phận Nga ở Biển Barents, theo đài RT.

Cụ thể, địa điểm chính xác xảy ra vụ việc là ở gần mũi Svyatoy Nos (mũi đất trên bán đảo Kola thuộc TP Murmansk, miền tây nước Nga).

Khu vực này nằm gần các căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA
Tiêm kích đánh chặn MiG-31. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Phía Nga cho biết đã cử một máy bay đánh chặn MiG-31 để theo dõi chiếc RC-135. Theo quân đội Nga, vào thời điểm đó, máy bay đánh chặn MiG-31BM đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới đã xác định được máy bay của Anh và yêu cầu nó ngừng vi phạm không phận Nga.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về vụ việc.

Hình ảnh do trang theo dõi chuyến bay FlightRadar cung cấp cho thấy một chiếc RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh đã bay ngoài khơi bờ biển ở TP Murmansk trước đó.

Máy bay do thám của Anh đã bay nhiều vòng trước khi đi tiến vào Biển Trắng (một phần của Biển Barents), và vi phạm không phận của Nga trong quá trình này.

Vụ việc ngày 15-8 là lần đầu tiên máy bay của một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xâm phạm không phận Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát cuối tháng 2.

Đầu tháng 8, Moscow nói rằng một tàu ngầm Mỹ đã bị phát hiện và bị xua đuổi khỏi vùng biển của Nga gần quần đảo Kuril ở bắc Thái Bình Dương. Lầu Năm Góc bác bỏ mọi cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm