Nóng Nga-Ukraine 15-8: Ông Zelensky ra tuyên bố rắn nhằm vào lính Nga bắn phá nhà máy Zaporizhzhia

(PLO)- Ông Zelensky ra tuyên bố rắn nhằm vào bất kỳ lính Nga nào bắn phá nhà máy Zaporizhzhia; Phe ly khai ở tỉnh Donestk nói đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến về phía TP Ugledar; EU và 42 quốc gia yêu cầu Nga rút khỏi nhà máy Zaporizhzhia,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine ngày 14-8, Nga tiếp tục bắn phá vào các khu vực đông dân cư ở tỉnh Dnipropetrovsk suốt đêm, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã ưu tiên tái tổ chức lực lượng trong tuần qua để tăng viện cho các lực lượng đang chiến đấu ở miền nam Ukraine. Trong khi đó, tại khu vực Donbass ở phía đông, các lực lượng do Nga hậu thuẫn tiếp tục nỗ lực tấn công vào phía bắc TP Donetsk (tỉnh Donetsk), theo tờ The Guardian.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

. Theo phía Ukraine, nước này đang cố gắng giành lại tỉnh Kherson. Quân đội Ukraine đã phá hủy cây cầu chiến lược cuối cùng bắc qua sông Dnipro, khiến lực lượng Nga ở tỉnh Kherson phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi cố gắng vượt sông này, hãng Reuters đưa tin.

. Reuters ngày 14-8 đưa tin Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo “binh sĩ Nga nào bắn vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hoặc sử dụng nó làm căn cứ để bắn đều sẽ trở thành ‘mục tiêu đặc biệt’ của lực lượng Ukraine”.

. Theo hãng thông tấn TASS ngày 14-8, ông Daniil Bezsonov - người giữ chức tương đương Thứ trưởng Bộ Thông tin của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai cho biết với sự hẫu thuẫn của Nga, lực lượng DPR đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến về phía TP Ugledar.

"Dưới sự hẫu thuẫn của quân đội Nga, các binh sĩ của sư đoàn Shakhterskaya thuộc lực lượng DPR đã xuyên thủng hàng phòng thủ của quân đội Ukraine và tiến sâu về phía Ugledar. Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và vũ khí" - ông Bezsonov viết trên kênh Telegram.

. Đài RT ngày 14-8 dẫn lời ông Vladimir Rogov - thành viên hội đồng chính quyền quân sự-dân sự tỉnh Zaporizhzhia cho biết quân đội Ukraine đã pháo kích vào một khu dân cư ở TP Energodar.

Xe tăng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

Xe tăng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

Ông cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã khiến một cư dân địa phương 49 tuổi thiệt mạng. Energodar là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Moscow đã cáo buộc Ukraine nã pháo vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cảnh báo một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra "bất cứ lúc nào".

Các diễn biến khác

. Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia đã công bố lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỉ USD trong quý 2 năm 2022. Lợi nhuận khủng này thu được trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, và nhu cầu sử dụng năng lượng để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 khiến giá dầu thô tăng vọt, theo The Guardian.

. Cùng ngày, Giáo hoàng Francis nói cuộc chiến ở Ukraine đã làm chuyển hướng sự chú ý khỏi vấn đề đói kém trên thế giới và kêu gọi viện trợ lương thực khẩn cấp để ngăn chặn nạn đói đang bùng phát ở Somalia, theo The Guardian.

Bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

Bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

. Các nước bao gồm Ukraine, Estonia, Latvia, Phần Lan và Cộng hòa Czech đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hạn chế hoặc chặn thị thực Schengen ngắn hạn đối với công dân Nga, để phản đối chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Ba Lan cũng đang xem xét các hạn chế đối với thị thực du lịch Nga, theo The Guardian.

. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm hai tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng của Ukraine ở Biển Đen vào ngày 13-8, nâng số tàu đã rời khỏi đất nước lên 16 tàu kể từ khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc nhằm giảm bớt khủng hoảng lương thực toàn cầu, theo The Guardian.

. Tàu Razoni - con tàu đầu tiên rời cảng Ukraine ở Biển Đen cách đây hai tuần đã tiến đến cảng Tartus của Syria vào ngày 14-8, sau khi hàng hóa bị khách hàng ở Lebanon từ chối, theo Reuters.

. Người dân ở TP Rubizhne (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine) đã bắt đầu khai quật các thi thể được chôn cất vội vàng giữa lúc xung đột dâng đến đỉnh điểm, để an táng những người đã mất một cách trang nghiêm.

. Theo Ukrinform ngày 14-8, EU và 42 quốc gia đã kêu gọi Nga rút ngay lực lượng quân sự khỏi nhà máy Zaporizhzhia và toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Theo tuyên bố chung về tình hình tại nhà máy Zaporizhzhia công bố ngày 14-8, các bên kêu gọi Nga ngay lập tức rút các lực lượng quân sự và tất cả các nhân viên khỏi nhà máy Zaporizhzhia, khu vực xung quanh nó và toàn bộ Ukraine.

Theo tuyên bố, điều này sẽ giúp nhà điều hành và chính quyền Ukraine có thể khôi phục trách nhiệm và chủ quyền trong biên giới Ukraine được quốc tế công nhận. Các nhân viên điều hành hợp pháp có thể thực hiện nhiệm vụ của họ mà không có sự can thiệp, đe dọa từ bên ngoài hoặc các điều kiện làm việc khắc nghiệt không thể chấp nhận được.

Tuyên bố nhấn mạnh thêm rằng điều này cũng sẽ cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế theo sát các hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm