Nóng Nga-Ukraine 13-8: Quan chức Nga nói tương lai ông Zelensky; Moscow cảnh báo ‘thảm họa hạt nhân’ ảnh hưởng nhiều nơi

(PLO)- Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại vụ pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia; Phần lớn xe tăng Đức ở Ukraine đều bị hỏng; Hai nước châu Âu định kìm chân Nga ở Vịnh Phần Lan, ngăn Moscow vào Biển Baltic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết quân Nga đã cố gắng tấn công các vị trí của quân Kiev trên các mũi tiến quân tại TP Sloviansk và TP Avdiivka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) nhưng không thành công và phải rút lui.

Trên hướng TP Bakhmut (Donetsk), quân Nga sử dụng xe tăng và các hệ thống pháo khác nhau khai hỏa gần các khu vực Bakhmut, Soledar, Ivano-Darivka, Vyimka, Spirne, Yakovlivka, Kodema, Vershyna, Zaitseve và Vasiukivka.

Theo Tỉnh trưởng Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko, quân Nga đã tấn công tên lửa vào TP Kramatorsk, khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 13 người bị thương. Cuộc đột kích khiến ít nhất 20 ngôi nhà bị hư hại và gây ra đám cháy lớn tại một khu công nghiệp tư nhân.

Người dân bị thương sau trận tập kích ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) ngày 9-8. Ảnh: AFP

Người dân bị thương sau trận tập kích ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) ngày 9-8. Ảnh: AFP

Bộ này cho biết các lực lượng Moscow đã tấn công trên nhiều mặt trận. Quân Moscow pháo kích và không kích các vị trí của lực lượng phòng vệ Kiev ở các tỉnh Zaporizhzhia, tỉnh Chernihiv, và tỉnh Sumy.

Riêng tại Zaporizhia, quyền Tỉnh trưởng tỉnh này - ông Anatoliy Kurtiev cho biết các đợt pháo kích của quân Nga ở đây đã nhắm vào trạm xăng và cơ sở hạ tầng ở quận Shevchenkivskyi. Cuộc tấn công còn khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 2 người bị thương.

Còn ở Sumy, Tỉnh trưởng Dmytro Zhyvytskyy nói rằng Nga đã triển khai 200 đợt pháo kích chỉ trong 1 ngày, song không ghi nhận thương vong.

Các lực lượng Moscow cũng đã dùng xe tăng, đại bác, và pháo phản lực nhắm mục tiêu vào tỉnh Kharkiv và dọc tuyến liên lạc của quân Kiev ở vùng sông Bug.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, phần lớn các nỗ lực của Nga đều bị ngăn chặn và đẩy lùi, quân Moscow ngày càng bị tổn thất về nhân lực.

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 12-8, ông Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga - cáo buộc các lực lượng Ukraine đã khai thác các cây cầu bắc qua sông Srednaya Tersa (tỉnh Dnepropetrovsk, Ukraine) và lên kế hoạch cho nổ tung chúng rồi đổ lỗi cho Nga.

Ông bác bỏ mọi cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine.

. Tại Hội nghị đánh giá lần thứ 10 của các bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) ngày 12-8, ông Igor Vishnevetsky - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga - cáo buộc Ukraine tiếp tục pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông nói rằng động thái này “sớm muộn cũng sẽ dẫn đến thảm họa nếu không được ngăn chặn”.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc chính quyền Ukraine và phương Tây đang cố gắng dàn dựng một thảm họa tương tự Chernobyl tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Ông còn đưa ra dự đoán rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cuối cùng cũng chỉ còn hai lựa chọn hoặc là bị đưa ra tòa án binh, hoặc là phải “quay trở lại sự nghiệp diễn xuất”, theo đài RT.

Theo TASS, ngày 12-8, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga - ông Leonid Slutsky nói rằng việc quân Moscow kiểm soát nhà máy Zaporizhia là chìa khóa cho an ninh hạt nhân của khu vực.

Phía Ukraine bác bỏ cáo buộc tấn công nhà máy, nói Nga mới là bên dội pháo.

Phần lớn lựu pháo tự hành Đức ở Ukraine đều bị hỏng

Trao đổi với hãng thông tấn NTV, ông Marcus Faber - Thượng Nghị sĩ Đức, người gần đây đã đến thăm Ukraine - cho biết 2/3 lựu pháo tự hành PzH 2000 của Đức mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đều đã hỏng và đang cần sửa chữa.

Theo ông, nguyên nhân của việc hư hỏng không phải do hỏa lực của Nga mà là do phía quân Ukraine sử dụng ồ ạt, ảnh hưởng đến cơ chế nạp đạn của pháo binh. Ông nói thêm rằng Kiev đã yêu cầu thêm phụ tùng thay thế cho vũ khí và “lạc quan” rằng họ có thể đưa các thiết bị pháo hoạt động trở lại.

Lựu pháo tự hành PzH 2000 của Đức. Ảnh: GETTY IMAGES

Lựu pháo tự hành PzH 2000 của Đức. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông lưu ý rằng mặc dù Đức đã cung cấp cho Ukraine các gói phụ tùng thay thế, nhưng không phải tất cả chúng đều là "những thứ phù hợp".

Phía Kiev chưa xác nhận tuyên bố của ông Faber. Tuy nhiên, hồi tháng trước, tờ Der Spiegel đưa tin Ukraine đã thông báo với Đức rằng một số lựu pháo PzH 2000 đã bị trục trặc sau khi sử dụng rộng rãi.

Nga nói thế giới đang bị đẩy đến “bờ vực thảm họa hạt nhân”

Ngày 11-8, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia nói rằng những hành động “liều lĩnh” của Ukraine đang đẩy thế giới đến gần hơn với một thảm họa hạt nhân lớn, RT đưa tin.

Ông kêu gọi phương Tây nên thuyết phục Kiev suy nghĩ thấu đáo. Ông nói thêm rằng các nước phương Tây hỗ trợ cho Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về một thảm họa hạt nhân tiềm tàng.

Ông cảnh báo thảm họa hạt nhân “quy mô khó lường” sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các lực lượng Ukraine vẫn cứ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo đó, thảm họa nếu xảy ra có thể dẫn đến ô nhiễm phóng xạ không chỉ riêng ở Ukraine, mà còn ở một số vùng lãnh thổ của Nga, Belarus, cũng như Moldova, Romania và Bulgaria.

Hai nước châu Âu định kìm chân Nga ở Vịnh Phần Lan, ngăn Moscow vào Biển Baltic

Ngày 12-8, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia - ông Hanno Pevkur cho biết nước này và Phần Lan đã thảo luận về việc tích hợp các khẩu đội tên lửa ven biển để kìm chân Hải quân Nga ở Vịnh Phần Lan, đài RT đưa tin.

Theo ông, động thái này sẽ biến Biển Baltic thành “vùng biển nội bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”. Theo đó, chính quyền Tallinn và chính quyền Helsinki có thể đóng cửa Biển Baltic ngăn tàu chiến Moscow tiến vào vùng biển này nếu cần thiết.

Ngoài ra, ông cho biết đã trao đổi vấn đề về không phận với Phần Lan. Ông nhấn mạnh “không phận của 2 nước là một” và chỉ an toàn khi cả 2 đồng thời được bảo vệ. Ông nói rằng máy bay chiến đấu của 2 bên chỉ mất vài phút để vượt Vịnh và đến lãnh thổ của nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm