Tiến sĩ, Luật sư Bùi Quang Tín vừa qua đời. Ông ra đi trong sự bàng hoàng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả giới báo chí chúng tôi. Vì mới hôm qua đây thôi, con người đầy năng lượng đam mê với công việc, đầy nhiệt huyết đó còn ngồi chia sẻ những góp ý cho các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn của dịch COVID-19.
Trong bài phỏng vấn cuối cùng với Pháp Luật TP.HCM, TS LS Bùi Quang Tín vẫn đầy sôi nổi, tâm huyết với những góp ý về gói hỗ trợ tín dụng, chính sách hạ lãi suất của chính phủ và ngân hàng.
Dễ mến, hiền lành, chân thành là những gì mà mọi người có thể cảm nhận khi trực tiếp chia sẻ, trò chuyện với TS Tín. Nhưng khi chúng tôi bật máy ghi âm, ống kính camera bắt đầu ghi hình thì ông luôn mạnh mẽ, sôi nổi với những ý kiến đầy thông tin. Đó không chỉ là những góp ý xuôi chiều chính sách mà còn là những góc nhìn trực diện, thẳng thắn phản biện chính sách.
Là vị chuyên gia luôn xâm nhập thực tế, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, ông hiểu: “Điều quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay chính là các khoản vay cũ đang được áp dụng lãi suất trước đây nên làm sao đó, ngân hàng thương mại cần phối hợp để doanh nghiệp được tái cơ cấu trả nợ, đặc biệt là có thể giảm lãi suất cho vay đối với những hợp đồng cho vay cũ. Đó mới mang tính thực chất hơn.”
“Ngoài ra, với vấn đề miễn giảm thuế hiện chỉ dành cho những doanh nghiệp chứng minh sự thiệt hại của mình đến từ dịch Covid-19. Mà sự chứng minh này cũng không hề dễ dàng vì đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và thuế. Do đó, bản thân doanh nghiệp phải phối hợp với cơ quan nhà nước để xác định thiệt hại, khó khăn thì mới được miễn giảm".
TS LS Bùi Quang Tín - chuyên gia tài chính luôn nhiệt huyết với những góp ý giá trị góp phần thay đổi chính sách giúp hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế.
"Như vậy vấn đề quan trọng là làm sao đó phải lan tỏa từ trung ương cho xuống đến địa phương. Trung ương đã có những chính sách mạnh mẽ, thì địa phương, vốn gắn bó và có dự hiểu biết các doanh nghiệp phải làm thể nào để chính sách triển khai mang tính thực chất hơn, lúc đó doanh nghiệp mới hưởng lợi.” – TS Tín thẳng thắn góp ý về gói hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19.
Vừa căng mình với tuyển sinh, đào tạo tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa bận rộn với công việc tại trường Doanh nhân BizLight, TS Tín vẫn “tranh thủ” dành cho báo chí chúng tôi những cuộc hẹn có khi dài cả giờ đồng hồ, quên cả ăn cơm trưa. Thế nhưng ở ông vẫn toát lên sự hứng khởi trong công việc, tràn đầy năng lượng và có một cái nhìn đầy nhiệt huyết cho giới doanh nhân.
Ông Tín từng chia sẻ với chúng tôi, ông cùng các cộng sự sáng lập ra trường doanh nhân BizLight vì nhìn thấy được xu thế động lực tăng trưởng phát triển của kinh tế, và cũng như muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và thiếu động lực tìm hướng phát triển mới.
Trong vai trò một CEO, ông vẫn luôn là một con người đầy tâm huyết với nhân viên của mình. “Đội ngũ bên mình đang quản lý đều tựa lưng nhau làm việc, không cá nhân nào vượt lên trên cá nhân nào. Cách quản lý của tôi là không dùng biện pháp hành chính mà là cùng nhau hiểu biết để làm việc, thì lúc đó tạo ra đội ngũ mạnh để đi cùng nhau”- TS Tín chia sẻ.
Dù bù đầu vì công việc nhưng TS Tín - “cũng đặt mục tiêu làm gì thì cố gắng về nhà lúc 6 giờ tối, nhưng thường chẳng bao giờ làm được, vì quá nhiều công việc. Tuy nhiên, tôi có may mắn là gia đình khá bền vững. Vợ tôi rất giỏi và hiểu câu chuyện, chia sẻ gánh nặng của chồng trong cuộc sống, và công việc”.
TS Bùi Quang Tín ra đi thật sự quá đột ngột với chúng tôi, những anh em báo chí suốt ngày chỉ muốn “làm phiền” chỉ muốn làm cho công việc những chuyên gia như anh thêm bận rộn. Người anh dễ mến, đáng kính qua đời khi những nhiệt huyết, những mục tiêu còn dang dở.
Mọi người sẽ luôn nhớ về anh, một vị chuyên gia kinh tế tài năng, nhiệt huyết! Mong anh an nghỉ!
Tiến sĩ Luật sư Bùi Quang Tín làCEO Trường Doanh nhân BizLight, giảng viên ĐH Ngân hàng TP.HCM, Thành viên của Đoàn Luật sư TP. HCM. Ông có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Ông đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý…
Tiến sĩ Luật sư Bùi Quang Tín
TS LS Tín lấy bằng MBA về Quản trị Tài chính Ngân hàng (Mỹ) từ năm 2003 và làm việc 3 năm tại ngân hàng Bank of America tại Bang Texas, Mỹ. Sau khi về nước, ông tiếp tục vừa làm việc tại ngân hàng Sacombank trong lĩnh vực ngoại hối ở vị trí Giám đốc Kinh doanh Ngoại hối và nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng vào năm 2013.
TS LS Bùi Quang Tín cũng đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng do Chính phủ Luxembourg (thời gian 1 năm) và Thuỵ Sĩ tài trợ cho Chính phủ Việt Nam (SECO 2) (thời gian 2 năm).
Ông cũng tham gia rất nhiều hội thảo chuyên đề cũng như xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế và pháp lý cũng như các bài báo trong tạp chí có giá trị tại Việt Nam. TS. Tín được mời làm diễn giả, chuyên gia trong nhiều chương trình truyền hình của các đài truyền hình báo chí trong nước và quốc tế.
(PLO)- Tiệc tại nhà là tổ chức sự kiện tại không gian gia đình để đón tiếp khách mời trong không khí riêng tư, ấm cúng. Đặt nấu tiệc tại nhà, nấu đám cưới trọn gói giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vì giá dịch vụ hiện nay khá rẻ
(PLO)- Bị phản ứng vì chọc ghẹo cô gái, quay qua đập phá quán ở Tân Bình, TP.HCM; Thi thể nữ giới dạt vào bờ biển Ninh Thuận; Chìm thuyền trên sông Gianh, 3 người kịp bơi vào bờ, 1 người tử vong; Bộ GD&ĐT: Bỏ xét tuyển sớm, công bố quy chế tuyển sinh trong tháng này; Nhận định diễn biến giá vàng thế giới sau làn sóng chốt lời.
(PLO)- Mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số trong các năm tiếp theo mà Trung ương đã xác định là rất thách thức, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và một cuộc cải cách sâu rộng về thể chế, chính sách; đột phá về cấu trúc kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đầu tư...
(PLO)- Chuyên gia cho rằng bên cạnh những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt thì cũng có hàng loạt thuận lợi để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
(PLO)- VCCI đưa ra nhiều kiến nghị với Dự thảo Nghị định quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.
(PLO)- Dù giá vàng thế giới có những biến động điều chỉnh trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia tin rằng giá vàng thế giới sẽ vẫn ở xu thế tăng trong dài hạn.
(PLO)- Bộ Tài chính bỏ quy định định mức miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có trị giá hải quan theo từng đơn hàng trên 2 triệu đồng nhưng có tổng số tiền thuế nhập khẩu phải nộp dưới 200 ngàn đồng.
(PLO)- Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026-2030 thì giải pháp then chốt theo các chuyên gia, đại biểu là phải thúc đẩy kinh tế tư nhân.
(PLO)- Những động thái của Mỹ với các nước Trung Quốc, Canada, Mexico sẽ là cơ hội và thách thức đan xen đối với thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới.
(PLO)- Xuất khẩu tại chỗ giúp doanh nghiệp Việt bán hàng cho các tập đoàn FDI ngay trong nước, nhưng muốn bứt phá họ phải vượt qua rào cản công nghệ, tiêu chuẩn và chi phí sản xuất.
(PLO)- Theo Sở Công thương TP.HCM, có 20 doanh nghiệp là những siêu thị mới thành lập của Thượng Hải mong muốn kết nối với nhà cung cấp nông sản, thực phẩm Việt Nam để họ thu mua.
(PLO)- Ngày 15-2, tại TP.HCM, UBND tỉnh Long An phối hợp với Ban liên lạc đồng hương Long An tổ chức họp mặt đồng hương Long An tại TP.HCM nhân dịp đầu năm 2025.
(PLO)- Theo các chuyên gia, việc giá vàng thế giới hạ sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn; còn về dài hạn, giá vàng thế giới vẫn sẽ tăng mạnh chừng nào các yếu tố địa chính trị còn căng thẳng.
(PLO)- Mức giá khách hàng đặt mua hoa từ 1-1,5 triệu đồng, đặc biệt có cửa hàng nhận đơn hàng đặc biệt là kết 100 hoa hồng Ohara Ecuador thành hình trái tim khổng lồ.
(PLO)- Ông Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho rằng mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số từ năm 2026 là thách thức rất lớn.