Tiếp ông Lý Cường, ông Scholz kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Nga chấm dứt xung đột

(PLO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thủ đô Berlin (Đức), kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để thuyết phục Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc (TQ) Lý Cường tại thủ đô Berlin (Đức), theo tờ South China Morning Post. Tại buổi tiếp, ông Scholz nhắc lại lời kêu gọi TQ sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ TQ gây ảnh hưởng lớn hơn nữa lên Nga về cuộc chiến này” - ông Scholz nói với phóng viên sau cuộc gặp, cho rằng Bắc Kinh có “trách nhiệm đặc biệt” với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vị Thủ tướng Đức cũng kêu gọi TQ không chuyển giao vũ khí cho Nga, nói thêm rằng ông và ông Lý đã đồng ý tiếp tục phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tại cuộc gặp, ông Lý không bình luận về Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 20-6. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 20-6. Ảnh: REUTERS

Hai thủ tướng cũng thảo luận về tăng cường hợp tác song phương.

“TQ sẵn sàng hợp tác với Đức để thúc đẩy quan hệ Trung-Đức lên một tầm cao mới, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của hai nước, đồng thời truyền năng lượng tích cực và ổn định hơn cho thế giới” - đài CCTV dẫn lời ông Lý nói với ông Scholz.

Về phần mình, ông Scholz đảm bảo rằng Đức “không quan tâm đến việc tách rời kinh tế khỏi TQ”, thay vào đó sẽ theo đuổi một sân chơi bình đẳng cho các công ty Đức.

Chuyến thăm Berlin đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lý kể từ khi ông được bổ nhiệm làm thủ tướng TQ hồi tháng 3. Chuyến thăm diễn ra 1 tuần sau khi Đức công bố chiến lược an ninh quốc gia, trong đó cáo buộc TQ “cố gắng định hình lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện có bằng nhiều cách khác nhau”.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân cho biết việc lựa chọn Đức làm điểm dừng chân đầu tiên của ông Lý “phản ánh đầy đủ tầm quan trọng của quan hệ Trung-Đức đối với TQ”.

Ông cho biết Bắc Kinh mong muốn “gửi những tín hiệu tích cực tới thế giới để tăng cường đối thoại và hợp tác” và tham gia giải quyết các thách thức “nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của nền kinh tế thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm