Der Spiegel: Kho dự trữ vũ khí Đức chỉ còn khoảng 20.000 quả đạn pháo

(PLO)- Truyền thông Đức dẫn tài liệu mật Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong kho dự trữ vũ khí của nước này chỉ còn khoảng 20.000 quả đạn pháo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, tờ Der Spiegel dẫn các tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức cho biết hiện lực lượng vũ trang nước này đang đối mặt tình trạng cạn kiệt kho vũ khí dự trữ khi họ chỉ còn khoảng 20.000 quả đạn pháo nổ tầm cao.

Hãng tin Reuters cho biết sở dĩ quy mô kho đạn pháo của Đức suy giảm là vì nước này đã gửi rất nhiều lô đạn pháo viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Hình ảnh dây chuyền sản xuất đạn pháo loại 155 mm tại nhà máy nhà máy sản xuất vũ khí Rheinmetall (Đức). Ảnh: REUTERS

Hình ảnh dây chuyền sản xuất đạn pháo loại 155 mm tại nhà máy nhà máy sản xuất vũ khí Rheinmetall (Đức). Ảnh: REUTERS

“Theo mục tiêu quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tới năm 2031 quân đội Đức cần xây dựng kho vũ khí dự trữ với khoảng 230.000 quả đạn pháo” - Der Spiegel dẫn tài liệu mật Bộ Quốc phòng Đức cho biết thêm.

Theo Der Spiegel, để sớm đạt được mục tiêu trên, trong những tháng tới Bộ Quốc phòng Đức dự định sẽ trình 9 bản hợp đồng lên ủy ban ngân sách nhà nước nhằm mua thêm đạn pháo và xe tăng cho kho dự trữ vũ khí quốc gia.

Hiện Bộ Quốc phòng Đức vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm