Tiếp tục tìm kiếm phần còn lại của thi thể nữ công nhân

Chiều nay (26-12), Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hoá cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một phần hài cốt nữ công nhân Dương Thị Tâm (24 tuổi) sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm từ vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy bánh kẹo của Công ty Bánh kẹo Tràng An 3, có địa chỉ ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Theo Đại tá Huy, khi lực lượng cảnh sát phát hiện, thi thể của nạn nhân đã bị cháy và một phần xương cốt không còn nguyên vẹn. Cảnh sát đã lấy xỉ than trong đám cháy đi đãi để tìm thêm phần xương còn lại của nạn nhân.

“Hiện tại lực lượng cảnh sát PCCC đang tiếp tục tìm kiếm phần còn lại của thi thể nữ công nhân, đồng thời thời tiến hành lấy mẫu giám định ADN để đảm bảo tính chính xác, sau đó giao thi thể của nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương” - Đại tá Huy thông tin.

Đại tá Huy cho biết thêm cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm chết ba người và thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Trước đó, rạng sáng 24-12, lửa bất ngờ bốc cháy tại xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An. Ngay sau đó đám cháy lây lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ khoảng 4.000 m2 nhà xưởng của nhà máy này.

Có ba công nhân gồm anh Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Dương Thị Tâm chạy lại lấy đồ bỏ quên và bị mắc kẹt phía trong, tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm