Tiểu thương chợ Bình Điền kêu cứu ​vì​ chợ ​tự phát

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, nhiều tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM) cho biết từ ngày 1-11, chợ được phép hoạt động lại nhưng việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, ế ẩm.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân là vì xung quanh chợ đang diễn ra tình trạng nhiều người tập trung buôn bán tự phát với quy mô lớn, khiến việc lưu thông ra vào chợ khó khăn.

Ngoài ra, việc công ty quản lý chợ quy định người mua phải chịu sự kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nên nhiều người ngại vào chợ mà chọn mua ở những điểm bán tự phát bên ngoài.

Mất 70% lượng khách vì chợ tự phát

Chị NTH, một tiểu thương tại chợ Bình Điền, cho biết sau bốn tháng tạm ngưng vì dịch COVID-19, chợ được hoạt động lại từ ngày 1-11.

Theo quy định của công ty quản lý chợ, người ra, vào chợ mua, bán phải đảm bảo ba điều kiện như đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc là F0 khỏi bệnh COVID-19 dưới sáu tháng có giấy xác nhận của cơ quan y tế; có thẻ ra vào chợ; có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày xét nghiệm…

Tình trạng mua bán tự phát xung quanh chợ Bình Điền đã gây khó khăn cho những hộ kinh doanh bên trong chợ. Ảnh: VÕ HÀ

Sau một thời gian nghỉ bán do dịch, gia đình chị không có nguồn thu nhập nào nên cuộc sống rất khó khăn. Khi nghe thông báo tiểu thương được bán trở lại, gia đình chị vừa mừng vừa lo.

Theo chị H, khi bán trở lại, thu nhập của việc mua bán đã giảm rất nhiều so với lúc trước vì bị mất phần lớn khách quen lâu nay. Các bạn hàng của chị đều chuyển sang mua hàng của những người kinh doanh ngoài chợ tự phát, vì mua bên ngoài tiện cho việc chở hàng và không phải xuất trình giấy tờ về phòng chống dịch.

“Không những tôi mà những người khác bán hàng tại chợ Bình Điền cũng bị mất khoảng 70% lượng khách so với thời gian trước dịch” - chị H chia sẻ.

Anh NVT, một tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Bình Điền, cũng cho biết tất cả những người kinh doanh ở đây phải đóng phí, bỏ tiền ra thuê sạp, luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, lại đang phải đứng trước nguy cơ mất hết khách hàng, kinh doanh rất khó khăn.

Trong khi đó, những người kinh doanh tự phát xung quanh chợ Bình Điền thì không phải đóng phí, không chịu sự kiểm soát về phòng chống dịch… mà họ vẫn mua bán bình thường, thậm chí là rất đông khách.

“Như vậy thì rất không công bằng với những người kinh doanh như chúng tôi. Dịch bệnh cũng đang rất phức tạp, việc mua bán tự phát không được kiểm soát sẽ có nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Chúng tôi đề nghị các cơ quan quản lý phải chấn chỉnh lại tình trạng buôn bán bát nháo ở xung quanh chợ Bình Điền để lập lại trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho những hộ kinh doanh trong chợ” - anh T nói.

Đã báo cáo vụ việc lên UBND TP

Trao đổi với PV, ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết thực hiện chỉ đạo của TP, chợ có quy định cả thương nhân, người lao động tại chợ phải luôn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đối với người dân khi ra, vào chợ thì chỉ cần có thẻ xanh tiêm hai mũi vaccine và giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 14 ngày chứ không cần thẻ ra vào như trước đây nữa.

Theo chủ trương của TP là an toàn tới đâu sẽ mở tới đó và việc quy định của chợ về những điều kiện trên để kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn. Vì thế, tiểu thương và người dân ra vào chợ phải tuân thủ vì sự an toàn chung.

“Những góp ý của thương nhân, chúng tôi luôn lắng nghe. Tuy nhiên, nếu chúng ta không áp dụng những điều kiện để phòng chống dịch thì nguy cơ tái bùng phát rất cao. Nếu dịch trở lại như trước đây, các tiểu thương lại càng khó khăn hơn” - ông Tân chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề xử lý những người kinh doanh tự phát xung quanh chợ, ông Tân cho hay thẩm quyền giải quyết là các cơ quan quản lý nhà nước. Công ty đã báo cáo vụ việc lên Sở Công Thương, UBND TP.HCM. Đồng thời, công ty cũng đã kiến nghị UBND quận 8, UBND huyện Bình Chánh có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh tự phát, trái phép xung quanh chợ, nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị và tránh nguy cơ bùng phát dịch.

Sẽ mở đợt cao điểm xử lý tình trạng buôn bán tự phát

Khoảng đầu tháng 7-2021, chợ Bình Điền phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch. Ngày 30-9, chợ được mở lại nhưng chỉ làm điểm trung chuyển hàng hóa. Đến ngày 1-11, chợ mới được hoạt động lại nhưng chỉ được hoạt động với công suất khoảng 30%. Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh, dài khoảng 36m thuộc địa phận huyện Bình Chánh nối vào chợ Bình Điền có xảy ra tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường.

Trước đây, UBND huyện Bình Chánh, UBND quận 8 và Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền có ký kế hoạch liên tịch để các bên cùng ra quân xử lý tình trạng buôn bán tự phát xung quanh chợ.

Huyện Bình Chánh làm rất kiên quyết, ngày nào lực lượng chức năng gồm cán bộ quản lý đô thị, công an cũng xuống kiểm tra, xử lý. Bởi việc buôn bán tự phát vẫn còn diễn ra thường xuyên nên chúng tôi vẫn phải kiểm tra liên tục. Theo kế hoạch, huyện sẽ mở đợt cao điểm xử lý tình trạng buôn bán tự phát xung quanh chợ Bình Điền đến đầu năm 2022.

Ông NGUYỄN VĂN TÀIPhó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm