Tìm cách tái khởi động 4 tuyến đường ở khu đô thị Thủ Thiêm

(PLO)- Bốn tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm mới chỉ hoàn thành 85% khối lượng dự án và đến nay chưa thể hoàn thành vì vướng giải phóng mặt bằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Tìm cách tái khởi động 4 tuyến đường ở khu đô thị Thủ Thiêm

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM về một số nội dung, trong đó có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm. Tại nội dung này, sở đã nêu những khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Hiện nay vẫn còn vướng chín trường hợp chưa bàn giao mặt bằng” - báo cáo mới nhất của Sở GTVT TP nêu.

Duy tu, bảo trì ở các tuyến đường

Ghi nhận của PV ngày 13-12, tại bốn tuyến đường là Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Trần Bạch Đằng, Bùi Thiện Ngộ trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), cơ quan chức năng đang cho duy tu, bảo trì các khiếm khuyết ở một số đoạn.

Bốn tuyến đường chính trong khu Thủ Thiêm được khởi công tháng 2-2014 nhưng sau ba năm thi công, đến tháng 2-2017, công trình này phải tạm dừng do vướng giải phóng mặt bằng.

(Theo báo cáo của Sở GTVT TP)

Tại đường Tố Hữu, các công nhân đang tiến hành sửa chữa vỉa hè có tổng chiều dài khoảng 1,5 km, bắt đầu từ cầu Thủ Thiêm 2 đến đường Lương Định Của. Theo kế hoạch, vỉa hè có chiều rộng 2,5 m này sau khi được sửa chữa sẽ được lát bằng gạch granite. Ngoài ra, đoạn đường này cũng sẽ được lắp đặt hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và cây xanh.

Hiện trạng vỉa hè đường Tố Hữu hiện có nhiều nơi bị bong tróc, nứt vỡ, sụt lún, tạo thành những hố sâu tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người đi bộ. Cạnh đó, hệ thống cống thoát nước cũng bị tắc nghẽn, gây ngập úng. Đèn chiếu sáng chưa đồng bộ và chưa thể chiếu sáng.

Tương tự, tại đường Trần Bạch Đằng và đường Bùi Thiện Nghệ hiện cơ quan chức năng cũng rào chắn phía đầu đường nên hầu như các xe không thể di chuyển vào.

Trước đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM đã đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (chủ đầu tư) khẩn trương khắc phục các khiếm khuyết về hạ tầng trên các tuyến đường Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Bùi Thiện Ngộ thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công nhân đang thi công sửa chữa vỉa hè trên tuyến đường Tố Hữu. Ảnh: CÔNG NHẬT
Công nhân đang thi công sửa chữa vỉa hè trên tuyến đường Tố Hữu. Ảnh: CÔNG NHẬT

Kiến nghị sớm bàn giao mặt bằng

Trao đổi với PV, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP, cho biết dự án đang vướng giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai tiếp, hiện chỉ đang thi công duy tu, bảo trì ở các tuyến đường.

Còn tại báo cáo gửi UBND TP, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP Thủ Đức đẩy nhanh công tác bồi thường các trường hợp còn lại, bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư để tiếp tục thi công hoàn thành công trình.

Sở GTVT TP cũng cho biết đối với đoạn tuyến đường Tố Hữu từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Cơ Thạch ngày 19-7, UBND TP có công văn đề nghị chủ đầu tư và Công ty Điện lực Thủ Đức khẩn trương hoàn thiện phương án cấp điện tạm cho hệ thống chiếu sáng trên đoạn tuyến này.

“Hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn thành đấu nối điện chiếu sáng và đang thực hiện khắc phục các tồn tại khác ngoài hiện trường” - Sở GTVT TP thông tin.

Đối với các tuyến còn lại, Sở GTVT TP đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ đầu tư tổ chức kiểm tra hiện trường và đề nghị chủ đầu tư chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và báo cáo sở để tiếp tục tổ chức kiểm tra chi tiết các hạng mục.•

Gần 10 năm chưa xong bốn tuyến đường

Bốn tuyến đường R1, R2, R3, R4 trong khu Thủ Thiêm trên có tổng chiều dài 11,9 km, chiều rộng mặt cắt ngang 11,6-55 m. Bốn tuyến đường khởi công xây dựng vào tháng 2-2014, thời gian dự kiến hoàn thành là 36 tháng với kỳ vọng thay đổi diện mạo khu đô thị Thủ Thiêm, thúc đẩy kinh tế cho khu vực này.

Dự án sau khi được cơ quan Kiểm toán Nhà nước thanh tra, kiểm tra, xem xét thì tổng mức đầu tư là 8.265 tỉ đồng.

Năm 2021, TP Thủ Đức đã tổ chức lễ công bố đặt tên cho bốn tuyến đường trên. Theo đó đã lấy tên Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Bùi Thiện Ngộ để đặt tên cho các tuyến đường R1, R2, R3, R4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm