Tin công ty tư vấn, doanh nghiệp bị 'ngâm' hồ sơ PCCC cả năm

(PLO)- Một cử tri là giám đốc doanh nghiệp ở huyện Củ Chi, TP.HCM phản ánh việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm duyệt PCCC lên Công an TP.HCM đã một năm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 10 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi trước kỳ họp thứ 5, QH khóa XV.

Cử tri Bùi Anh Thảo, giám đốc một công ty sản xuất quạt đóng trên địa bàn huyện Củ Chi đã 15 năm, phản ánh các quy định PCCC hiện có nhiều bất cập.

“Quy định hiện nay về PCCC yêu cầu doanh nghiệp phải sơn chống cháy cho công trình, cái này mua ngoài thị trường không có mà có thì chi phí rất cao gây khó khăn cho doanh nghiệp” – cử tri Thảo nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Ảnh: NT

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Ảnh: NT

Một số cử tri khác cũng nêu các ý kiến xoay quanh việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vay vốn, dựng mái tôn nhà xưởng phục vụ sản xuất,…

Trong đó, cử tri Nguyễn Thị Kim Sơn, ngụ xã Trung An phản ánh việc đất của gia đình bà bị cấp nhầm cho người khác hơn 20 năm. Gia đình đã gõ cửa nhiều nơi nhưng xã thì đưa lên huyện, huyện chờ ý kiến cấp trên…

Cử tri ở huyện Củ Chi nêu các ý kiến. Ảnh: NT

Cử tri ở huyện Củ Chi nêu các ý kiến. Ảnh: NT

Khi giải thích cho cử tri về quy định PCCC, Thiếu tướng Bùi Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM nắm lại thông tin thì mới biết là nhà xưởng của công ty này chỉ có 10.000 m2.

“Quy định phải sơn chống cháy chỉ áp dụng với nhà xưởng trên 25.000 m2 để đảm bảo các yếu tố an toàn. Sao nhà xưởng của mình có 10.000 m2 mà lại phải sơn chống cháy” – ông Hưởng đặt câu hỏi và cho biết đây là quy định của pháp luật, người dân phải chấp hành.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM giải thích một số nội dung mà cử tri nêu. Ảnh: NT

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM giải thích một số nội dung mà cử tri nêu. Ảnh: NT

Trao đổi lại, cử tri Bùi Anh Thảo cho biết thêm là hồ sơ của công ty được làm thông qua một đơn vị tư vấn thiết kế thẩm duyệt PCCC. “Hồ sơ của công ty chúng tôi gửi lên Công an TP.HCM đến nay đã một năm mà chưa xong” – cử tri Thảo tiếp.

Trước thông tin này, Phó Giám đốc Công an TP.HCM "ngạc nhiên" vì ông là người trực tiếp phụ trách lĩnh vực, hồ sơ doanh nghiệp gửi lên chỉ một vài tháng là xong chứ không thể kéo dài một năm. “Nếu có trường hợp gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu hay tiêu cực cho dân chúng tôi sẽ xử lý ngay trong vòng 24 giờ” – ông khẳng định.

Cử tri Thảo cho biết thông tin trên là được đơn vị tư vấn thiết kế thẩm duyệt PCCC báo lại.

Thiếu tướng Hưởng cho hay hiện nhiều người dân, doanh nghiệp đã đặt niềm tin sai chỗ vào các đơn vị tư vấn thiết kế. “Nhiều doanh nghiệp giao hết cho đơn vị tư vấn, họ nói khó cái này, khó cái kia cuối cùng mang tiếng là công an làm khó làm dễ” – ông Hưởng tiếp.

Đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM thông tin trên địa bàn TP hiện có 981 đơn vị tư vấn nhưng chỉ 3-4 đơn vị có trình độ tư vấn thẩm duyệt, tư vấn thiết kế.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM cho biết sẽ tiếp nhận phản ánh của một người dân Củ Chi và giải quyết rốt ráo. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM cho biết sẽ tiếp nhận phản ánh của một người dân Củ Chi và giải quyết rốt ráo. Ảnh: NT

Riêng với thông tin của cử tri Nguyễn Thị Kim Sơn, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, cho biết sẽ cho kiểm tra và chỉ đạo giải quyết sớm, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Kết thúc hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết các kiến nghị của cử tri chủ yếu xoay quanh các vấn đề xây dựng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ dự án, điều chỉnh quy hoạch, tách thửa... Tổ ĐB sẽ đọc, nghiên cứu và trao đổi lại với các đơn vị về kiến nghị của cử tri và trả lời cử tri.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm