Tin quảng cáo ‘việc nhẹ lương cao’, bé gái bị bắt giữ để làm massage

(PLO)- Thấy tin quảng cáo hấp dẫn, bé gái đến xin việc thì bị nhóm thanh niên bắt giữ để chuẩn bị đưa vào quán karaoke, massage.

Ngày 2-10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ ba thanh niên vì có hành vi giữ người trái pháp luật.

Ba thanh niên bị tạm giữ gồm: Nguyễn Vĩ Khang (20 tuổi, quê ở Vĩnh Long), Nguyễn Văn Nên (28 tuổi, quê ở Bình Dương), Lê Võ Trúc Kha (20 tuổi, quê ở An Giang).

Theo cơ quan công an, ba thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả nhóm có ý tưởng làm môi giới các cô gái cho quán karaoke, massage để lấy tiền hoa hồng.

karaoke.jpg
Cả nhóm đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC

Để thực hiện kế hoạch, cả nhóm lập tài khoản facebook quảng cáo tuyển tiếp viên nữ “việc nhẹ lương cao”.

Khi đọc được thông tin quảng cáo, em T (12 tuổi, quê ở Kiên Giang) đã liên hệ với nhóm này để xin việc.

Khi gặp em T, cả nhóm đưa bé gái này đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thới Hòa để nghỉ tạm chờ việc.

Tuy nhiên, do sợ bé T bỏ trốn nên cả nhóm phân công nhau trông coi, không cho bé gái ra ngoài. Thấy bất thường, bé T đã gọi điện cầu cứu công an đến giải cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm