Tổ chức lễ phát động Bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo năm 2022 tại Vũng Tàu

Tổ chức lễ phát động Bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo năm 2022 tại Vũng Tàu

(PLO)- Lễ phát động được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia của nhiều đơn vị, ngành, trường học trên địa bàn và Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường, Bộ Công an.

Sáng 3-12, tại Nhà truyền thống số 01 đường Ba Cu, TP Vũng Tàu, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) về Môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ TN&MT), công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở TN&MT; Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro và các đoàn thể, trường học tổ chức Lễ phát động “Bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo năm 2022” và triển lãm ảnh “Bà Rịa - Vũng Tàu với biển đảo quê hương”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường nhấn mạnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển, đảo nói riêng đã trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên hàng năm.

Tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường vẫn phức tạp

Học sinh TP Vũng Tàu tham quan triển lãm ảnh về bảo vệ môi trường và biển đảo năm 2022. Ảnh: TK

Học sinh TP Vũng Tàu tham quan triển lãm ảnh về bảo vệ môi trường và biển đảo năm 2022. Ảnh: TK

Thời gian qua, Cục Cảnh sát PCTP về Môi trường đã chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ Công an phối hợp với các bộ, ban, ngành và nhiều địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân.

Tổ chức lễ phát động Bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo năm 2022 tại Vũng Tàu ảnh 2

Người dân tham quan triển lãm ảnh. Ảnh:TK

Trong năm 2022, toàn lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường đã kiểm tra, phát hiện 28.812 vụ/30.257 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; Khởi tố, đề nghị khởi tố 557 vụ/700 đối tượng; Xử phạt, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 373 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và người dân phải tích cực hành động.

Các đơn vị công an tham dự lễ phát động và triển lãm ảnh. Ảnh:TK

Các đơn vị công an tham dự lễ phát động và triển lãm ảnh. Ảnh:TK

Qua lễ phát động, thiếu tướng đề nghị mọi người cùng thống nhất trong nhận thức và hành động để ứng xử một cách có trách nhiệm với biển và đại dương theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Các bạn học sinh tham gia chương trình Rung Chuông Vàng tìm hiểu về biển đảo, bảo vệ môi trường biển. Ảnh: TK

Các bạn học sinh tham gia chương trình Rung Chuông Vàng tìm hiểu về biển đảo, bảo vệ môi trường biển. Ảnh: TK

Thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển vững chắc và kiên cố biển và hải đảo, phát triển những ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn những nguồn lực đầu tư; chú trọng phát triển nuôi biển xa bờ tại những đảo tiền tiêu. Cùng với đó đẩy mạnh nuôi trồng và khai thác sở hữu trách nhiệm tại những vùng biển xa bờ và viễn dương.

Xử lý tốt những nguồn gây ô nhiễm biển và đại dương từ đất liền, nhất là rác thải nhựa,; tăng cường sức chống chịu và khả năng thích ứng với những tác động tiêu cực do chuyển biến khí hậu, nước biển dâng gây ra.

Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải cùng các bạn học sinh tham gia chương trình Rung Chuông Vàng. Ảnh:TK

Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải cùng các bạn học sinh tham gia chương trình Rung Chuông Vàng. Ảnh:TK

Ông Đoàn Sơn Hải, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, sự kiện không chỉ khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Bảo vệ môi trường Biển và Hải đảo mà còn là dịp để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền, quảng bá về biển, hải đảo; khẳng định tiềm lực kinh tế biển; thể hiện ý chí, quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tài phán quốc gia trên biển…

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCTT về Môi trường và công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCTT về Môi trường và công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Nhiều hoạt động ý nghĩa nâng cao trách nhiệm cá nhân

Sau lễ cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm ảnh về bảo vệ môi trường biển, đảo đã diễn ra chương trình Rung Chuông Vàng với sự tham gia của các em học sinh đại diện một số trường tiểu học trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Các em đã được thử sức và biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về biển, đảo, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu bên cạnh một số kiến thức về quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu…

Các đơn vị công an cùng tham gia nhặt rác tại Bãi Sau. Ảnh: ĐT

Các đơn vị công an cùng tham gia nhặt rác tại Bãi Sau. Ảnh: ĐT

Bên cạnh đó Ban tổ chức lễ phát động còn tặng quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Vũng Tàu; Tổ chức một số sân chơi, hoạt động cho các em thiếu nhi như vẽ tranh về chủ đề bảo vệ môi trường...

Kết thúc lễ phát động, đại biểu cùng các đơn vị tham dự đã tham gia chương trình nhặt rác tại biển Bãi Sau, Vũng Tàu nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường biển.

Đọc thêm