Tổ trưởng dân phố đi đưa thực phẩm bị tai nạn chấn thương sọ não

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-8, ông Hứa Văn Tráng (55 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 49, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chạy xe máy chở thực phẩm để giao cho dân trên địa bàn. Và anh T.C.T (thành viên tổ cộng đồng) chạy một xe máy khác đang đi cùng ông Trực.

Khi hai người đang đi trên đường Đinh Liệt thì ông Tráng có điện thoại nên giảm tốc độ để dừng lại nghe điện thoại. Lúc này, anh T. đi phía sau không xử lý kịp nên tông vào xe ông Tráng.

Hậu quả, ông Tráng ngã xuống đường, chấn thương sọ não. Anh T.bị trầy xước.

Sau vụ tai nạn, Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Cẩm Lệ, UBND quận Cẩm Lệ mỗi đơn vị hỗ trợ cho ông Tráng 10 triệu đồng, Quận ủy Cẩm Lệ hỗ trợ 5 triệu đồng

Như PLO đã đưa tin, từ ngày 16-8 đến ngày 26-8, TP Đà Nẵng cấm người dân ra đường, “ai ở đâu thì ở đó”. Các tổ cộng đồng sẽ là những người đi đưa thực phẩm cho từng hộ dân, đa phần tổ trưởng tổ dân phố là tổ trưởng tổ cộng đồng để đưa thực phẩm cho dân.

Hôm nay (23-8), TP Đà Nẵng đã cấp thẻ cho 744 shipper của các nhà cung ứng thực phẩm nhầm giảm tải áp lực cho các tổ trưởng trong việc đi mua thực phẩm giúp dân.

Vừa qua, HĐND TP Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất hỗ trợ tổ trưởng tổ dân phố và những người tham gia tổ công đồng mỗi người 1 triệu đồng để động viên, khích lệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm