Ngày 3-8, tổ công tác chuyên trách xử lý các vụ “bắt cóc online”, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa giải cứu thành công 2 nam sinh viên bị nhóm lừa đảo điều hướng, khống chế qua Zoom để nhốt mình trong khách sạn.
5 lần chuyển 129 triệu cho nhóm "bắt cóc online"
Trước đó, ngày 2-8, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) PC02 phối hợp Công an phường Diên Hồng giải cứu thành công TTH (19 tuổi, ngụ ký túc xá Bách Khoa, phường Diên Hồng), sinh viên năm ba trường ĐH Bách Khoa khỏi một vụ “bắt cóc online”.
Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 cùng ngày, ông TĐT (50 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) báo cho người quen là ông LVT (49 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM) về việc con trai ông là TTH mất liên lạc, nghi bị bắt cóc.
Ông T cho biết, vào sáng cùng ngày, H rời khỏi ký túc xá Bách Khoa (497 Hòa Hảo, phường Diên Hồng) lúc 9 giờ 51 nhưng đến tối vẫn chưa quay về. Đồng thời, gia đình nhận được yêu cầu chuộc người với số tiền 600 triệu đồng.
Ngay sau đó, Đội 2 phối hợp với tổ công tác địa bàn và Công an phường Diên Hồng vào cuộc xác minh.
Đến khoảng 20 giờ 45, lực lượng chức năng phát hiện H đang tự nhốt mình tại một khách sạn trên địa bàn và đưa nạn nhân về nơi an toàn.
Qua khai thác ban đầu, H cho biết có một người gọi điện tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát, thông báo H liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu H đến nơi vắng để làm việc.
Khoảng 9 giờ 45, H đến khách sạn HA (phường Diên Hồng), sau đó di chuyển đến khách sạn PL gần đó và kết nối Zoom với nhóm lừa đảo.
Tại đây, H bị hướng dẫn chuyển tổng cộng 129 triệu đồng qua 5 lần giao dịch vào tài khoản số 907724686...
Thêm vụ nam sinh bị lừa bắt cóc
Tối 2-8, Tổ công tác chuyên trách của PC02 phối hợp Công an phường Gia Định kịp thời giải cứu TQM (18 tuổi, ngụ TP.HCM) khỏi một vụ lừa đảo có kịch bản tương tự.
Theo gia đình, đầu giờ chiều 2-8, M gửi một thông báo giả danh trường đại học, đề cập học bổng du học Úc và yêu cầu hỗ trợ 600 triệu đồng để chứng minh tài chính.
Gia đình chưa chuyển tiền thì M mất liên lạc. Lo ngại bị bắt cóc, người thân lập tức trình báo công an.
Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện M đang ở trong một khách sạn trên địa bàn và nhanh chóng giải cứu.
M cho biết có người gọi điện mạo danh cán bộ chương trình học bổng, hướng dẫn thuê phòng khách sạn, tự cách ly và không liên lạc với gia đình.
Nạn nhân đã mang theo một số tài sản cá nhân để cầm cố, bán lấy tiền chuyển cho các đối tượng. Rất may, M chỉ mới chuyển 2,1 triệu đồng thì được công an phát hiện kịp thời.
Thành lập tổ chuyên trách chống “bắt cóc online”
Theo PC02, thủ đoạn “bắt cóc online” đang diễn biến ngày càng tinh vi, nhắm vào nhóm sinh viên và người trẻ tuổi.
Đầu tháng 8, PC02 đã thành lập Tổ công tác chuyên trách do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng, làm tổ trưởng. Thành viên tổ gồm các phó trưởng phòng và chỉ huy các đội nghiệp vụ tinh nhuệ của đơn vị.
Tổ có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp truy xét, giải cứu và bảo vệ nạn nhân một cách kịp thời nhất.
PC02 khẳng định, lực lượng công an không bao giờ điều tra hay yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ. Đặc biệt, không thực hiện bất kỳ yêu cầu cách ly tại khách sạn từ các cuộc gọi lạ.
Khi gặp tình huống nghi ngờ, cần giữ bình tĩnh, lập tức cúp máy và trình báo ngay công an nơi gần nhất hoặc liên hệ các số nóng của Tổ công tác: 0693.187.200 hoặc 028.3821.7080.
Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đường dây đứng sau các vụ “bắt cóc online” giả mạo.