Tòa tối cao bang Colorado loại ông Trump khỏi danh sách ứng viên tổng thống

(PLO)- Tòa án tối cao bang Colorado (Mỹ) vừa ra phán quyết tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump không đủ điều kiện tranh cử tổng thống Mỹ vì có vai trò trong vụ nổi loạn ở Điện Capitol năm 2021.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Tòa án tối cao bang Colorado (Mỹ) đã ra phán quyết tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump không đủ điều kiện chạy đua vào Nhà Trắng và xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu tổng thống 2024 của bang này vì cho rằng cựu tổng thống kích động vụ nổi loạn ở Điện Capitol năm 2021, theo hãng tin AP.

Phán quyết của tòa dựa trên Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, quy định các quan chức tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp sẽ bị cấm giữ chức vụ liên bang nếu tham gia vào “các cuộc nổi loạn”.

Tại phiên tòa ngày 19-12, 4/7 thẩm phán đã bỏ phiếu đồng ý phán quyết, cả 4 thẩm phán này đều là đảng viên Dân chủ.

“Phần lớn thẩm phán cho rằng ông Trump không đủ tư cách nắm giữ chức vụ tổng thống theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14” - theo phán quyết của Tòa án tối cao bang Colorado.

Tòa án bang Colorado loại ông Trump khỏi danh sách ứng viên tổng thống
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vận động tranh cử tại TP Reno, bang Nevada (Mỹ) hôm 17-12. Ảnh: AP

Phán quyết trên khiến ông Trump trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên không đủ tư cách vào Nhà Trắng.

Ngay sau khi tòa công bố phán quyết, các luật sư của ông Trump cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao liên bang Mỹ.

Bình luận về phán quyết trên, người phát ngôn pháp lý của ông Trump - bà Alina Habba nói: “Quyết định của tòa án Colorado đã tấn công vào chính trái tim của nền dân chủ Mỹ. Phán quyết này sẽ không tồn tại và chúng tôi tin tưởng rằng Tòa án Tối cao sẽ đảo ngược phán quyết vi hiến này”.

Ông Trump và các đồng minh của ông gọi phán quyết là “phi dân chủ” và là một phần trong âm mưu của các đối thủ chính trị nhằm đe dọa chiến dịch tranh cử của ông.

Theo hãng tin Reuters, dù phán quyết trên chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Colorado vào tháng 3-2024 nhưng nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump ở bang này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm