Ông Trump: Sẽ loại bỏ IPEF nếu quay trở lại Nhà Trắng

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ huỷ bỏ Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) nếu ông quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng rằng ông sẽ huỷ bỏ Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo hãng tin Reuters.

Ong-Trump-de-doa-loai-bo-IPEF.jpeg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa (Mỹ) hôm 18-11, nói rằng sẽ loại bỏ IPEF nếu đắc cử. Ảnh: AP

Ông Trump - ứng viên thuộc đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 - đưa ra phát ngôn trên trong cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa.

Theo đó, ông Trump cho biết ông phản đối sáng kiến IPEF mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán với 13 quốc gia khác, cho rằng IPEF sẽ làm suy giảm hoạt động sản xuất của Mỹ và gây ra tình trạng mất việc làm.

Ông Trump - người đã rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi nhậm chức vào tháng 1-2017 - nói ông sẽ "loại bỏ" cái mà ông gọi là "TPP thứ hai” ngay sau khi đắc cử.

“Dưới chính quyền tiếp theo... kế hoạch 'TPP thứ hai' của ông Biden sẽ chết ngay từ ngày đầu tiên” - ông Trump phát biểu.

Tổng thống Biden tuyên bố khởi động quá trình thảo luận IPEF vào tháng 5-2022. Vào ngày 16-11, lãnh đạo các nước đang tham gia đàm phán IPEF đã tham dự cuộc gặp các nhà Lãnh đạo Cấp cao IPEF bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP San Francisco (Mỹ).

Tại cuộc gặp, các lãnh đạo ghi nhận những tiến triển tích cực trong thảo luận, đàm phán về hợp tác thương mại, chuỗi cung ứng, kinh tế sạch và kinh tế công bằng, theo TTXVN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm