“Tôi cũng khó khăn, sao chưa được hỗ trợ?”

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, việc chi gói hỗ trợ đợt 3 đến người dân khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được kéo dài đến ngày 22-10. Như vậy, chỉ còn hai ngày nữa, thời hạn chi hỗ trợ sẽ kết thúc.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết hiện còn nhiều trường hợp người dân gặp khó khăn do dịch chưa nhận được hỗ trợ.

Hỏi nhiều nơi vẫn kêu chờ

Ông Hồ Ngọc Đức ở tổ 10, ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi cho biết hơn bốn tháng nay, vợ chồng ông thất nghiệp, không có nguồn thu nhập nhưng vẫn chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ của TP. Gia đình ông thuộc diện khó khăn, được tổ trưởng lập danh sách hỗ trợ. Thế nhưng những người khác đã được nhận hỗ trợ, riêng gia đình ông thì đến nay vẫn chưa được nhận.

“Tôi đã nhiều lần gọi điện thoại lên tổ trưởng, ấp, rồi gặp cả lãnh đạo UBND xã nhưng ai cũng bảo để lại thông tin. Vừa rồi, tôi có gọi điện thoại đến đường dây nóng 1022 của TP thì được trả lời tôi không thuộc đối tượng được nhận. Tôi không hiểu tiêu chí xét duyệt gói hỗ trợ đợt 3 như thế nào mà những người khó khăn trong xóm tôi ai cũng được nhận, còn gia đình tôi thì sót lại. Tôi cũng khó khăn, thất nghiệp, nuôi con nhỏ… vậy mà lại nằm ngoài danh sách hỗ trợ” - ông Đức bức xúc.

Chị NTM ở hẻm 536 đường Âu Cơ, tổ 42, phường 10, quận Tân Bình cho biết khu vực chị đang ở có nhiều người ở trọ, từ đầu dịch đến nay ai cũng thất nghiệp nhiều tháng liền nhưng không được địa phương xét duyệt nhận hỗ trợ đợt 3.

Chị M cho biết cha mẹ chị đã ngoài 60 tuổi, không có lương hưu. Bản thân chị có tiệm làm tóc nhỏ, bình thường còn phụ được gia đình nhưng từ đầu dịch đến nay tiệm phải đóng cửa. Trong đợt hỗ trợ lần 3 này, gia đình chị không được xét duyệt.

“Giữa tháng 9, tổ trưởng có đến nhà lập danh sách hỗ trợ nhưng sau đó chỉ vài người trong khu vực được nhận. Khu trọ này đa số là người lao động tự do mà số người được hỗ trợ thì quá ít, trong lúc khó khăn này ai cũng cần được hỗ trợ” - chị M chia sẻ.

Tương tự, chị Đinh Thị Ngọc Thu ở hẻm 130/25 đường Lê Đình Cẩn, tổ 95, phường Tân Tạo, quận Bình Tân cho biết người dân sống tại khu này đa phần là người lao động nghèo, từ tỉnh lên đây ở trọ và làm việc. Tuy nhiên, từ đầu dịch họ chưa nhận được tiền hỗ trợ đợt nào. Quá khó khăn, nhiều lần người dân phản ánh qua các kênh thông tin như nhóm Zalo của tổ dân phố, gọi điện thoại phản ánh đến phường, quận… nhưng chỉ nhận được câu trả lời là chờ.

Tại tổ 95, đường Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũng phản ánh khu vực này đa phần là người dân ở trọ, mùa dịch này họ khó khăn đủ đường, vậy mà qua mấy đợt hỗ trợ vẫn chưa được nhận.

Chị Nguyễn Thị Bé Hai và hai con đang ở trọ tại tổ 95, đường Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân chưa được hỗ trợ đợt 3. Chị thất nghiệp bốn tháng qua. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Duyệt danh sách, chi hỗ trợ còn chậm

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Thùy Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường 10, quận Tân Bình, cho biết hiện nay phường vẫn tiến hành chi hỗ trợ đến người dân khó khăn tại phường.

Về phản ánh của người dân ở tổ 42, phường đã lập danh sách và trình duyệt hỗ trợ theo đúng quy trình. Tuy nhiên, danh sách phường lập ban đầu khi gửi sang đơn vị chịu trách nhiệm kỹ thuật (đơn vị) về việc chọn lọc người theo danh sách trả về có sai sót.

“Hiện nay, cảnh sát khu vực và tổ trưởng đang rà lại và lập danh sách bổ sung với những người bị sót danh sách đã lập ban đầu. Sau khi rà soát, phường sẽ tiến hành xét duyệt và chuyển về quận thẩm định, duyệt kinh phí để hỗ trợ tiếp đến người dân” - bà Đăng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thanh Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, cũng cho biết danh sách nhận hỗ trợ đợt 3 đã được duyệt trên địa bàn phường là hơn 83.000 người. Tuy nhiên, hiện kinh phí từ quận chuyển về chỉ hơn 32 tỉ đồng. Vì thế, việc chi hỗ trợ theo danh sách được duyệt còn chậm. Ngoài ra, phường vẫn đang rà soát và bổ sung danh sách hỗ trợ thêm 22.000 người nữa.

“Trong quá trình chi hỗ trợ, phường có nhận phản ánh của người dân về việc trong số hơn 83.000 người được duyệt, có những người chưa thật sự khó khăn. Vì thế, phường sẽ rà soát lại để phát đúng theo quy định. Đối với những danh sách đã được duyệt đúng diện được hỗ trợ, phường sẽ tiếp tục chi hỗ trợ chứ không dừng lại ở ngày 22-10” - ông Tân thông tin thêm.

Phần mềm xử lý danh sách còn nhiều sai sót

Mới đây, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu đã báo cáo về công tác triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Theo bà Châu, qua phản ánh của cử tri và nhân dân, thực tế vẫn còn một số đối tượng chưa được tiếp cận các gói hỗ trợ.

Bà Châu cho biết việc triển khai gói hỗ trợ đợt 3 gặp nhiều khó khăn do ứng dụng của phần mềm Công viên Quang Trung thường xuyên bị chậm, gián đoạn. Việc triển khai lập danh sách chưa đồng bộ, mẫu thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho cơ sở. Mặt khác, việc lập danh sách để cập nhật vào phần mềm còn nhiều sai sót, xử lý chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ chi hỗ trợ.

Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở LĐ-TB &XH phối hợp với UBND các cấp, nhất là cơ sở cần rà soát kỹ các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ để giải quyết thỏa đáng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. LÊ THOA 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm