Tổng thống Iran nhắc ý tưởng dời thủ đô khỏi Tehran

(PLO)- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề xuất dời thủ đô khỏi Tehran, song chưa đưa ra địa điểm hay kế hoạch cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhắc lại đề xuất chuyển thủ đô của nước này từ Tehran đến một thành phố gần biển hơn ở phía nam, đài RT đưa tin.

Phát biểu hôm 7-9, ông Pezeshkian cho rằng việc tiếp tục phát triển Tehran là vô nghĩa vì thành phố này đang đối mặt với những vấn đề dai dẳng mà chưa tìm ra hướng giải quyết.

Nhắc tới các vấn đề như “tình trạng thiếu nước, sụt lún đất và ô nhiễm không khí” đang “làm suy yếu nghiêm trọng sức cạnh tranh” của Tehran nói riêng và Iran nói chung, ông Pezeshkian nhấn mạnh “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước gần biển hơn về phía nam”.

Dân cư đông đúc, ô nhiễm không khí ở Tehran.jpg
Dân cư đông đúc và ô nhiễm không khí ở Tehran - hai trong số những lý do khiến Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian muốn dời thủ đô. Ảnh: FINANCIAL TRIBUNE

Một ví dụ cho sự kém cạnh tranh của Tehran như một trung tâm kinh tế là việc nguyên liệu thô phải được vận chuyển trên đất liền từ các cảng ở miền nam Iran tới đây để chế biến, sản xuất và trải qua hành trình ngược lại nếu muốn xuất khẩu bằng được biển qua vịnh Ba Tư, nơi có các tuyến giao thương hàng hải quan trọng của thế giới.

Tổng thống Pezeshkian cho biết sau khi chọn xong thủ đô mới, tất cả các cơ quan chính phủ sẽ được dời về đó. Đồng thời, cư dân hiện tại của Tehran cũng sẽ được tạo điều kiện để di dời.

Tehran được chọn làm thủ đô Iran lần đầu tiên từ năm 1786. Thành phố này là nơi sinh sống của 9,4 triệu người, trong khi vùng đại đô thị Tehran có dân số gần 17 triệu người. Do đó, Tehran trở thành thành phố lớn nhất ở Iran và Tây Á, và là khu vực đô thị lớn thứ hai ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi, sau Cairo (Ai Cập).

Đây không phải lần đầu tiên các tổng thống Iran nêu ra ý tưởng “dời đô”. Cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad trong thời gian tại nhiệm (2005-2013) cũng nỗ lực xúc tiến kế hoạch này.

Cuối năm 2013, quốc hội Iran đã thông qua đề xuất lựa chọn một thành phố, nhiều khả năng ở miền trung hoặc miền tây đất nước, để xây dựng thủ đô thay thế Tehran. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ đối với dự án này là không cao.

Lúc bấy giờ, Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề lập pháp là ông Majid Ansari công khai phản đối đề xuất, cho rằng đây là kế hoạch phi thực tế, theo hãng tin Al Jazeera. Từ đó tới nay, Iran chưa bao giờ thông qua một kế hoạch cụ thể cho việc “dời đô”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm