Tổng thống Ramaphosa: Điều tra không thấy bằng chứng Nam Phi chuyển vũ khí cho Nga

(PLO)- Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết thông qua một cuộc điều tra độc lập, không phát hiện bằng chứng nào cho thấy nước này chuyển vũ khí cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-9, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết cuộc điều tra độc lập không phát hiện bằng chứng nào cho thấy Nam Phi đã chuyển giao vũ khí cho Nga, theo hãng tin Reuters.

Hồi tháng 5, Đại sứ Mỹ tại Nam Phi - ông Reuben Brigety đã cáo buộc Nam Phi có hành vi chuyển vũ khí cho Nga.

“Tháng 12-2022, tàu chở hàng Lady R. của Nga đã tải vũ khí lên từ một căn cứ hải quân gần TP Cape Town (Nam Phi) và chuyển chúng về Moscow (Nga)” - ông Brigety nói thời điểm đó.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: GCIS
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: GCIS

Theo ông Ramaphosa, trước cáo buộc của Mỹ, cuối tháng 5 nước này đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập do một thẩm phán Nam Phi đã nghỉ hưu đứng đầu, kết quả cho thấy không có bằng chứng nào chứng minh cáo buộc của Mỹ là đúng.

“Tàu Lady R. cập cảng Nam Phi để chuyển giao các thiết bị công nghệ mà công ty vũ khí Armscor (Nam Phi) đã đặt hàng từ năm 2018, nhằm trang bị cho Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi” - ông Ramaphosa dẫn kết quả điều tra.

Ông Ramaphosa còn nhấn mạnh những cáo buộc của Mỹ đã phần nào gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nam Phi, ảnh hưởng tới hình ảnh trung lập, cũng như vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Hiện Mỹ chưa phản hồi về tuyên bố của lãnh đạo Nam Phi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm