Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hàn Quốc chúc Tết

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đệ nhất phu nhân gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Hàn Quốc, cam kết cải thiện đời sống cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán tới người dân nước này, tái khẳng định cam kết cải thiện cuộc sống người dân và chăm sóc những người dễ bị tổn thương, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong video chúc mừng năm mới, Tổng thống Yoon cho biết chính phủ “sẽ chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn ân cần và nồng nhiệt hơn”.

Bất chấp những dự đoán về triển vọng kinh tế ảm đạm ở Hàn Quốc và thế giới, ông Yoon cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để có một “bước nhảy vọt mới” trong năm nay.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee chúc Tết người dân trong trang phục truyền thống của nước này ngày 21-1. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Yoon Suk Yeol và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee chúc Tết người dân trong trang phục truyền thống của nước này ngày 21-1. Ảnh: YONHAP

Tổng thống cũng cảm ơn lực lượng quân đội, cảnh sát và cứu hỏa đang làm nhiệm vụ ngay trong kỳ nghỉ Tết.

Ông Yoon vừa trở về nước sáng 21-1 sau chuyến thăm kéo dài một tuần tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ.

Chia sẻ về chuyến công du, ông cho biết “toàn bộ lịch trình của chuyến thăm tập trung vào kinh tế để người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc có thể thể hiện khả năng của mình trên trường thế giới”.

Người dân Hàn Quốc đã bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 4 ngày (từ 21-1 đến hết ngày 24-1). Đây năm đầu tiên sau 3 năm nước này đón Tết Nguyên đán mà không có những hạn chế liên quan việc phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm