Tour ban đêm 'Trăng chiến khu' tại Địa đạo Củ Chi chính thức hoạt động

Tour ban đêm 'Trăng chiến khu' tại Địa đạo Củ Chi chính thức hoạt động

(PLO)- Chương trình tour ban đêm với chủ đề “Trăng chiến khu” tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Tối 18-3, Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi, TPHCM) đã đón gần 100 khách tham quan chương trình tour ban đêm tại Khu tái hiện Vùng giải phóng với chủ đề “Trăng chiến khu”. Chương trình lấy bối cảnh của ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng giai đoạn 1961 – 1964.

Tham dự chương trình tour có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM...

Nhiều hoạt động tái hiện lịch sử ý nghĩa

Chương trình tour lấy ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi trong vùng giải phóng. Tour diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ 40 phút.

Trong tháng 3, tour này sẽ được tổ chức trong ba ngày 18, 22 và 25-3 với giá vé là 399.000 đồng/người.

z5262802180282_225628308bdf5e1166558eabfc5d2bee.jpg
Khách được xem sa bàn, phim 3D tái hiện trận càn Cedar Falls.

Trong tour, du khách sẽ được xem sa bàn, phim 3D tái hiện trận càn Cedar Falls; cảnh người dân tham gia đào địa đạo, đan lát dưới ánh trăng, cảnh thanh niên đăng ký tòng quân đánh giặc, xay lúa, giã gạo, trai gái hò đối đáp nhau trên đồng ruộng, họp chợ, cảnh văn công biểu diễn phục vụ bộ đội, du kích và người dân hòa trong tiếng bom, tiếng pháo, tiếng máy bay địch tuần tiễu...

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, cho biết đây là sản phẩm du lịch mới về đêm thu hút khách đến tham quan Địa đạo Củ Chi nói riêng và TP.HCM nói chung.

Theo ông Tâm, mỗi tour sẽ phục vụ khoảng 200 khách nên công tác an ninh, an toàn được Địa đạo Củ Chi đặc biệt quan tâm.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp từ du khách, công ty lữ hành và các đơn vị để chương trình hoàn chỉnh nhất. Đồng thời, Địa đạo Củ Chi sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân và du khách trong và ngoài nước biết đến tour “Trăng chiến khu”." - ông Tâm nói.

cu-chi-5.jpg
Tái hiện cảnh người dân, thanh niên, trai, gái... xay lúa, giã gạo để chuẩn bị tích trữ lương thực phục vụ cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Thu hút được người trẻ tham gia

Biết đến tour ban đêm "Trăng chiến khu" trên mạng xã hội, anh Đặng Ngọc Bảo (ngụ tại quận 2, TP.HCM) cho biết, bản thân là người trẻ, luôn khao khát tìm hiểu, khám phá lịch sử của Việt Nam nên tham gia trải nghiệm. Anh rất ấn tượng với những hoạt cảnh do diễn viên nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trình diễn.

"Đây là trải nghiệm lần đầu tiên, thú vị, khác biệt với tất cả trải nghiệm trước đây tôi tham gia. Tôi nghĩ trong thời gian tới, tour này sẽ thu hút khách du lịch đến tham quan. Tôi hy vọng trong tháng 4 Địa đạo Củ Chi sẽ tổ chức nhiều ngày hơn để du khách có nhiều lựa chọn" - anh Bảo nói.

Đến với khu chợ quê vào ban đêm tại Địa đạo Củ Chi, du khách dừng chân thưởng thức những món ăn dân dã của địa phương như khoai mì, khoai môn, đậu phộng rang, hủ tiếu, cháo gà...
Đến với khu chợ quê vào ban đêm tại Địa đạo Củ Chi, du khách dừng chân thưởng thức những món ăn dân dã của địa phương như khoai mì, khoai môn, đậu phộng rang, hủ tiếu, cháo gà...

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đánh giá: "Củ Chi là mảnh đất đầy tiềm năng phát triển du lịch. Hiện nay, địa phương chủ yếu phát triển tour du lịch ban ngày chưa phát triển tour du lịch ban đêm.

Tour "Trăng chiến khu" là sản phẩm có sự đầu tư dài hơi đóng góp cho sự phát triển du lịch Củ Chi. Gắn với chương trình, Củ Chi còn hình thành một số khu kinh tế đêm, hoạt động phát triển kinh tế du lịch ven sông Sài Gòn như vườn cây ăn trái, khu trải nghiệm nông nghiệp, chăn nuôi nhằm thu hút du khách.

Tôi kỳ vọng kinh tế du lịch Củ Chi không chỉ phát triển ban ngày mà còn phát triển ban đêm"

cu-chi-1.jpg
Cảnh đoàn văn công huyện Củ Chi về biểu diễn phục vụ người dân và du khách. Đây cũng là cảnh kết thúc chương trình tour tham quan.
cu-chi-6.jpg
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các đại biểu xem tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ trên sân khấu dã chiến và cảnh trí đơn sơ.

Đọc thêm