TP Quy Nhơn khắc phục tình trạng cứ mưa là ngập

(PLO)- TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang thực hiện các giải pháp xử lý tình trạng ngập lụt, sạt lở khi mùa mưa lũ đang đến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết địa phương này đang tập trung giải quyết hai vấn đề trước mùa mưa lũ năm nay là khắc phục tình trạng ngập lụt cục bộ trong các khu dân cư và sơ tán người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Theo UBND TP Quy Nhơn, mùa mưa năm 2022, người dân ở khu vực 2, phường Ghềnh Ráng chịu cảnh ngập lụt thường xuyên do hệ thống thoát nước bị thu hẹp, sập lún.

quy-nhon-ngap-lut-1.jpg
Khu dân cư phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn bị ngập sâu hồi mùa mưa năm 2022. Ảnh: THU DỊU

Tháng 5 - 2023, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, ngập lụt cho khu đô thị phường Ghềnh Ráng với tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng. Dự án xây dựng các hệ thống thoát nước có chiều dài 260 m, phân thành hai đoạn thi công.

Theo ông Phan Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế TP Quy Nhơn, hệ thống cống thoát nước chống ngập lụt ở khu vực phường Ghềnh Ráng gần hoàn thiện sau gần năm tháng thi công. "Chúng tôi đã có một "phép thử" qua trận mưa lớn xấp xỉ 72 mm/giờ hồi đầu tháng 9. Kết quả việc tiêu thoát nước ở khu vực Ghềnh Ráng được cải thiện rõ rệt, không xảy ra ngập lụt"- ông Tuấn thông tin.

Theo các chuyên gia thủy lợi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước của TP Quy Nhơn hiện nay chỉ đáp ứng lượng mưa xấp xỉ 35 - 40 mm/giờ. Dù tình trạng ngập lụt ở khu dân cư phường Ghềnh Ráng có thể đã được cải thiện song một số khu vực khác vẫn còn tình trạng ngập lụt nếu mưa kéo dài, cường độ lớn.

Cũng theo UBND TP Quy Nhơn, chính quyền địa phương này đã khoanh vùng các điểm sạt lở nguy cơ cao, lập phương án sơ tán người khi xảy ra bão lũ, mưa lớn. Hiện TP Quy Nhơn đã khoanh vùng ba khu vực nguy cơ sạt lở cao gồm núi Một, hóc Bà Bếp thuộc phường Đống Đa; khu vực 5 phường Quang Trung với 23 hộ phải sơ tán khi có bão lũ.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, hai vấn đề cấp bách của TP Quy Nhơn trong ứng phó với mưa lũ là ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất, đá ở khu dân cư gần núi.

"Với tình trạng ngập lụt, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình tiêu thoát nước trên địa bàn TP, đặc biệt dự án hạ tầng kỹ thuật hành lang thoát nước ở phường Ghềnh Ráng. Mặt khác, chúng tôi khoanh vùng, sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở"- ông Toàn thông tin.

3.jpg
Thi công khắc phục sạt lở mái ta luy trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH

Ngoài ra, hiện TP Quy Nhơn đang thi công khắc phục điểm sạt lở mái ta luy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm