TP.HCM: Bể bờ bao, hơn trăm hộ dân bị ngập

Hơn 100 hộ dân tại khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập hơn nửa mét. Dù lực lượng tại chỗ nhanh chóng khắc phục xong đoạn bờ bao bị bể trong đêm nhưng nước triều cường tràn vào gây ngập nhà dân đến cả buổi sáng 30-10.

TP.HCM: Bể bờ bao, hơn trăm hộ dân bị ngập ảnh 1

Nhà 67/14/2 đường 38, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) đến trưa 30-10 vẫn còn bị ngập trong nước. Ảnh: T.TR

Ông Lê Văn Ngà, cán bộ thủy lợi phường Hiệp Bình Chánh, cho biết: Người dân lấy đất dưới chân đoạn bờ bao này nên chân bờ bao bị yếu và bể khi triều cường lên cao. Nhận tin báo, Công ty Thủy lợi TP đã điều năm máy bơm đến bơm cưỡng bức nước ra ngoài. Đến chiều 30-10, vẫn còn mấy chục hộ bị ngập trong nước. Ngoài đoạn bờ bao bị bể tại rạch Cầu Làng, nước triều còn tràn qua một số đoạn bờ bao ở những khu phố khác tại phường Hiệp Bình Chánh gây ngập nhiều nhà dân và tuyến đường tại địa bàn này.

Cũng theo ông Ngà, qua khảo sát của lãnh đạo Sở NN&PTNT TP, thời gian tới sẽ xây tường chắn ở tuyến bờ bao này để ngăn triều. Đồng thời, phường Hiệp Bình Chánh sẽ mời các hộ dân lân cận tuyến bờ bao này họp bàn để mở rộng chân taluy bờ bao, tăng khả năng chống triều cường. Theo bản dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, sáng nay (31-10) triều cường vẫn còn rất cao (1,55 m lúc 6 giờ và 1,51 m vào buổi chiều). Trong những ngày tới triều cường sẽ giảm dần.

V.THUẬT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm