TP.HCM cần đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê trọ cho 1 triệu lao động

(PLO)- Tính chung toàn TP.HCM, tổng số lao động cần nhận tiền hỗ trợ thuê trọ là hơn 1 triệu người, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ hơn 1.770 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh vừa dẫn đầu đoàn Công tác của Bộ LĐ-TB&XH làm việc với UBND TP.HCM về tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 08 của Chính phủ trên địa bàn TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đánh giá với số lượng doanh nghiệp (DN) lớn, số lượng NLĐ trong diện được hỗ trợ tiền trọ cao nhất cả nước (hơn 1 triệu lao động) thành phố huy động nhiều cơ quan, đơn vị cùng triển khai, tuy nhiên tiến độ vẫn còn chậm so mốc nhận hồ sơ đến ngày 15-8 tới. Như vậy, còn khá ít thời gian triển khai trong khi vẫn còn khoảng 400.000 NLĐ chưa xác nhận danh sách.

Ông Thanh cho rằng Quyết định 08 thiết kế rất rõ ràng, thủ tục đơn giản với mục tiêu hỗ trợ DN có nguồn lao động phục hồi sản xuất, NLĐ ổn định cuộc sống và việc làm hậu COVID-19. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chậm sẽ mất ý nghĩa kịp thời của chính sách này.

Từ đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị TP.HCM cầu các cơ quan, đơn vị đôn đốc, giám sát xem DN nào chưa lập danh sách để không bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tiền hỗ trợ sớm đến tay NLĐ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết sẽ đốc thúc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tiền thuê trọ sớm đến tay người lao động. Ảnh: P.ĐIỀN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết sẽ đốc thúc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tiền thuê trọ sớm đến tay người lao động. Ảnh: P.ĐIỀN

Tiếp nhận ý kiến đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khái quát số DN đông, lao động nhiều nên khối lượng công việc xử lý lớn. Cùng đó, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc cần cơ quan chuyên môn hướng dẫn nên tiến độ chậm, dù đã ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 08 từ khá sớm.

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND cho biết sẽ đốc thúc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cập nhật số liệu để chính sách hỗ trợ sớm đến tay NLĐ.

Báo cáo tiến độ thực hiện, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TP&XH, cho biết tính đến ngày 15-7, đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí cho hơn 2.000 DN với hơn 76.370 lao động, số tiền chi hơn 41.000 tỉ đồng.

Kết quả đã giải ngân 203 doanh nghiệp với hơn 12.900 lao động tại bốn quận/huyện với tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng. Trong đó, Củ Chi là địa phương triển khai gói hỗ trợ tiền trợ cấp sớm nhất và nhiều nhất tại TP.HCM với khoảng 20 tỉ đồng, tính đến chiều 18-7.

Tính chung toàn thành phố, tổng số lao động nhận tiền hỗ trợ tiền thuê trọ hơn 1 triệu người. Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ hơn 1.770 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan BHXH đã xác nhận 19.720 DN với hơn 683.300 NLĐ. Như vậy, vẫn còn khoảng 400.000 NLĐ chưa xác nhận.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM chia sẻ cơ quan này đã đôn đốc, giám sát các công ty có lập danh sách để NLĐ hưởng chính sách hỗ trợ, tuy nhiên đến nay tiến độ triển khai chậm nên NLĐ rất trông ngóng dù số tiền hỗ trợ không lớn. “Dù số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng rất có ý nghĩa nếu triển khai kịp thời lúc NLĐ gặp khó khăn sẽ phát huy tính chia sẻ lúc khó khăn” - vị đại diện nói.

Ngày mai 19-7, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục làm việc tại hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về tình hình lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động theo Nghị quyết 08.

Theo Quyết định 08 tiền thuê nhà sẽ áp dụng cho hai nhóm: NLĐ đang làm việc với mức 500.000 đồng/tháng (hỗ trợ 3 tháng); NLĐ quay trở lại làm việc với mức 1 triệu đồng/tháng (hỗ trợ 3 tháng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm