Sở Công Thương TP.HCM vừa báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn thành phố trong bảy tháng đầu năm 2025, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8.
Theo báo cáo, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm kém chất lượng.
Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt với các thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng.
Theo Sở Công Thương, các đối tượng đã lợi dụng triệt để sàn thương mại điện tử (TMĐT) và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để vận chuyển. Thủ đoạn này gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử lý.
Cụ thể, trong bảy tháng đầu năm, Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã xử lý 392 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính hơn 6,9 tỉ đồng và thu nộp ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 14 tỉ đồng. Trong số đó, có bốn vụ mang dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra.
Đáng chú ý, trong các vụ vi phạm, vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ chiếm số lượng lớn nhất với 189 vụ, bị phạt hơn 2,8 tỉ đồng. Tiếp theo là 110 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả với số tiền phạt hơn 764 triệu đồng.
Các mặt hàng khác như vàng trang sức, Chi cục QLTT TP.HCM đã kiểm tra và phát hiện 11 vụ vi phạm, tạm giữ 42 sản phẩm vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 489 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 886 triệu đồng.
Đặc biệt, trên TMĐT, lực lượng QLTT TP.HCM kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm, tạm giữ 796 đơn vị sản phẩm vàng trang sức, quần áo, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, xử phạt hơn 430 triệu đồng.
Về lĩnh vực thực phẩm, lực lượng chức năng đã xử lý 79 vụ vi phạm, thu giữ 56.775 đơn vị sản phẩm (chủ yếu là phụ gia thực phẩm, bánh kẹo, thực phẩm đóng gói sẵn) với tổng số tiền xử phạt trên 1 tỉ đồng.
Sở Công Thương TP.HCM cho biết, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ
Theo đó, sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm.
Các hành vi bị tập trung xử lý bao gồm kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các vi phạm trên TMĐT.
Sở cũng sẽ rà soát những bất cập trong quy định pháp luật để kiến nghị giải pháp khắc phục, góp phần hoàn thiện thể chế quản lý hoạt động TMĐT.