Trái bơ Việt Nam sắp được xuất chính ngạch sang Trung Quốc

(PLO)- Trung Quốc đồng ý mở cửa thị trường và đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục nhập khẩu cho các loại trái cây chủ lực của Việt Nam, trong đó có bơ và chanh leo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 14 đến 20-1 vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đã dẫn đầu đoàn công tác sang làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để tăng cường hợp tác, thúc đẩy nông sản giữa hai nước.

Trong chuyến công tác kéo dài 7 ngày, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã làm việc với Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc, Tổng cục Hải quan Trung Quốc và chính quyền tỉnh Quảng Đông.

Chia sẻ về kết quả làm việc với Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, Thứ trưởng Nam cho biết hai bên đã thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban Hợp tác nông nghiệp giữa hai Bộ trong năm 2024 nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp giảm phát thải.

Thứ trưởng Nam
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam.

Không chỉ vậy, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề nghề nông nghiệp của hai Bộ trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên. Đồng thời cùng hợp tác trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới.

Còn tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho hay phía bạn đồng ý sẽ hoàn chỉnh, bổ sung một số nội dung trong ba Nghị định thư về xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, xuất khẩu cá sấu nuôi và xuất khẩu khỉ nuôi từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đồng ý mở cửa thị trường và đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục nhập khẩu cho các loại trái cây chủ lực của Việt Nam, trong đó có bơ và chanh leo. Trước đó, vào tháng 7-2022, chanh leo Việt Nam đã được Trung Quốc nhập khẩu chính ngạch nhưng mới ở giai đoạn thí điểm.

“Đây có thể xem là một tin mừng cho những người nông dân đang trồng các nông sản này tại Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long” - ông Nam chia sẻ.

bơ xuất khẩu Trung Quốc.jpg
Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục nhập khẩu trái bơ của Việt Nam. Ảnh: AH

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm gia cầm vào thị trường Trung Quốc.

Thứ trưởng Nam đánh giá đây là thành quả cho sự tích cực, chủ động của Việt Nam sau khi xây dựng được nhiều vùng an toàn dịch bệnh và xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đi những thị trường khó tính trước đây.

Hiện tổng đàn gia cầm của nước ta có khoảng trên 500 triệu con, đã xuất khẩu thành công sang Nhật Bản, Nga, và Hàn Quốc. Nếu thâm nhập được thêm thị trường tỷ dân của Trung Quốc, đó sẽ là cơ sở để ngành chăn nuôi phát huy hơn nữa quy mô nuôi trang trại và xây dựng các vùng an toàn sinh học.

Về việc ách tắc xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc, vấn đề này cũng được đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đưa ra trao đổi trong chuyến công tác. Thứ trưởng Nam cho hay, phía bạn cũng thống nhất phối hợp cùng ta xử lý vướng mắc trong xuất nhập khẩu cá tầm, tôm hùm bông theo cơ chế đặc biệt và sẽ đưa vào Nghị định thư giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm