Triều Tiên phản ứng cáo buộc mình giao dịch vũ khí với Nga

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng thông tin của báo Nhật về việc Bình Nhưỡng vận chuyển đạn pháo và các loại vũ khí khác sang Nga “không có giá trị bình luận”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 23-12 đã lên tiếng phủ nhận nước này có giao dịch vũ khí với Nga, nhằm đáp trả thông tin trên truyền thông Nhật cho rằng Bình Nhưỡng đã vận chuyển vũ khí sang Nga bằng đường sắt.

Trụ sở Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên (bên phải) ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: NK NEWS

Trụ sở Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên (bên phải) ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: NK NEWS

Tờ Tokyo Shimbun hôm 22-12 đưa tin rằng Triều Tiên đã vận chuyển đạn pháo và các loại vũ khí khác bằng tuyến đường sắt nối thành phố Rason ở đông bắc Triều Tiên với khu đô thị Khasan ở tỉnh Primorsky Krai của Nga.

“Việc truyền thông Nhật đưa tin sai sự thật rằng Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga là trò lừa bịp vô lý nhất, không có giá trị bình luận hay giải thích nào” – Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên không nêu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

“Lập trường nguyên tắc của CHDCND Triều Tiên về vấn đề ‘thỏa thuận vũ khí’ với Nga, vốn chưa bao giờ xảy ra, là không thay đổi” – KCNA dẫn lời phát ngôn viên trên nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ phải tập trung vào việc Mỹ cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí khác nhau vốn “đem lại sự đổ máu và hủy diệt” cho quốc gia này, thay vì để tai đến giả thuyết vô căn cứ về “giao dịch vũ khí” giữa Triều Tiên và Nga do một số thế lực bất lương dựng lên vì những mục đích khác nhau.

Vào ngày 22-12, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Triều Tiên đã chuyển giao một lô vũ khí cho tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga và đang lên kế hoạch cung cấp thêm.

Tuy nhiên, đại diện của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết tổ chức này không có thông tin về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Wagner.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không cần nguồn cung cấp nước ngoài để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, do ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn đang đảm trách các nhiệm vụ của mình.

KCNA hôm 23-12 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng dân Nga là “những người dũng cảm nhất”, có thể bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào của bất kỳ ai khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm