Mỹ đã thắt chặt an ninh như thế nào cho chuyến thăm của Tổng thống Zelensky?

(PLO)- Chuyến thăm bất ngờ tới Mỹ của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky được xem là một chuyến thăm cấp nhà nước, do đó Washington đã thắt chặt an ninh lên mức đáng kể.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài ABC News dẫn một số nguồn thạo tin cho biết chuyến thăm tới Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21-12 được xem là một chuyến thăm cấp nhà nước phiên bản thu nhỏ, một chuyến thăm với ý nghĩa an ninh bất thường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Mỹ hôm 21-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Mỹ hôm 21-12. Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky được Mỹ bảo vệ như thế nào?

Để chuẩn bị cho kế hoạch đến Mỹ của ông Zelensky, hàng trăm quan chức thực thi pháp luật và tình báo được triển khai, trong khi Cơ quan Mật vụ Mỹ là cơ quan dẫn đầu khi Tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng và phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

"Kể từ lúc ông [Zelensky] đến [Mỹ] và bước xuống những bậc thang của máy bay, ông ấy có một đội an ninh của Cơ quan Mật vụ đi theo. Đội mật vụ này sẽ theo ông cho tới lúc ông lên máy bay rời đi” - một nguồn tin cho hay.

Cơ quan Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm cung cấp phương tiện cho phái đoàn của Tổng thống Zelensky và được hỗ trợ bởi cảnh sát quận Prince George (bang Maryland) và Cảnh sát Thủ đô Washington D.C.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng mang theo đội an ninh Ukraine của riêng ông.

Ông Don Mihalek - cựu nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ nói với đài ABC News rằng Cơ quan Mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ tất cả các nguyên thủ quốc gia nước ngoài khi họ ở trên lãnh thổ Mỹ.

“[Cơ quan Mật vụ] sẽ huy động một chiếc ô an ninh đa cơ quan để đảm bảo chuyến thăm của ông [Zelensky] an toàn” - ông Mihalek tiết lộ.

Theo một nguồn tin, các quan chức an ninh ở cấp độ cao nhất của chính phủ Mỹ "rất” lo ngại về khả năng xảy ra điều gì đó trong chuyến thăm và khi ông Zelensky lên máy bay trở về nhà, ở trong nước hoặc nước ngoài.

Ông Mihalek nhận định chuyến đi của Tổng thống Ukraine tới Điện Capitol được chuẩn bị an ninh tương tự như một sự kiện liên bang vì tính chất cấp cao của bài phát biểu.

“Vì [Ukraine] đang ở trong tình trạng xung đột với Nga nên không chỉ có các mối đe dọa tiềm ẩn từ các đặc vụ Nga và những người cộng tác với Nga, mà còn có những mối đe dọa từ những người phản đối sự độc lập của Ukraine và những quốc gia khác có các lợi ích nhất định khi thấy Ukraine không thành công” - cựu nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết.

Theo một email gửi cho các nhân viên tại Điện Capitol mà đài ABC News có được, các biện pháp an ninh là "đáng kể”, đồng thời chỉ có nhân viên và thành viên quốc hội mới được phép vào khu vực Hạ viện sau một thời gian nhất định.

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết Cơ quan Mật vụ cũng tham khảo ý kiến của Cảnh sát quốc hội, Cơ quan Tình báo trung ương (CIA), Cục Điều tra liên bang (FBI) và các cơ quan tình báo khác về môi trường an ninh. Tất cả nhân viên của Cảnh sát quốc hội Mỹ luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

“Chúng tôi rất ý thức rằng Nga có nhiều nguồn lực trên nước Mỹ và có thể cố gắng làm điều gì đó. Chúng tôi biết những gì đang bị đe dọa” - một quan chức cấp cao Mỹ cho hay.

Mặc dù chuyến thăm của ông Zelensky được giữ bí mật cho đến gần phút cuối cùng, vị quan chức trên bày tỏ quan ngại rằng tin tức về chuyến công du Mỹ của Tổng thống Ukraine vẫn bị tiết lộ quá sớm, cho rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu các đối thủ có ít thời gian để tính tới chuyện di chuyển nguồn lực và nhân viên để làm điều gì đó.

Vị quan chức cấp cao này cũng cho biết ông lo ngại về tình hình an ninh của ông Zelensky khi ông rời khỏi nước Mỹ.

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: Patrick Semansky/AP

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: Patrick Semansky/AP

Lộ trình chuyến công du Mỹ của ông Zelensky

Theo hãng AP, ý tưởng về chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky đã được đưa ra trước đó nhiều lần. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine cho rằng chưa phải thời điểm thích hợp, mặc dù ông nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ là địa điểm nước ngoài đầu tiên ông tiến hành chuyến công du kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng một chuyến thăm của ông Zelensky trước cuối năm 2022 sẽ gửi một tín hiệu ủng hộ rõ ràng từ phía Washington trong bối cảnh tình hình chiến sự bước sang giai đoạn mới khi mùa đông khắc nghiệt đã tới và Nga tăng cường công kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Trong cuộc điện đàm ngày 11-12 với ông Biden, Tổng thống Zelensky cho biết bây giờ là thời điểm thích hợp cho chuyến thăm Mỹ vì Kiev “đã kiểm soát được tình hình và vì sự ủng hộ” của Washington. Theo lời một quan chức cấp cao Mỹ, ba ngày sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng đã gửi lời mời chính thức tới ông Zelensky và ông đã chấp nhận ngay.

Theo kênh TVN24 (Ba Lan), để khởi hành tới Mỹ, ông Zelensky đã đến Ba Lan vào sáng sớm ngày 21-12 bằng tàu hoả. Tại một nhà ga ở khu vực Przemysl, ông Zelensky và nhân viên cùng với Đại sứ Mỹ tại Ukraine - bà Bridget Brink đã được hộ tống bằng xe của đại sứ quán Mỹ tới sân bay Rzeszow để lên một chiếc máy bay đi thẳng tới Căn cứ không quân Andrews.

Máy bay chở ông Zelensky là máy bay phản lực của lực lượng không quân Mỹ dùng để chuyên chở các Bộ trưởng và quan chức cấp cao Mỹ bên dưới tổng thống và phó tổng thống Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm