Ông Zelensky và ông Biden nói những gì trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng?

(PLO)- Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng nói về viện trợ cho Ukraine và nhận định về xung đột với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, trong khuôn khổ chuyến thăm Washington, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng nói về việc viện trợ cho Ukraine và nêu một số nhận định về cuộc xung đột với Nga, theo hãng tin AFP.

Ukraine cảm ơn Mỹ, Washington cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev

Tổng thống Biden nhận định rằng nỗ lực của Ukraine trong xung đột với Nga là một điều gì đó vô cùng lớn lao. Ông còn cam kết rằng “miễn còn có thể” thì Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang triển khai tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 21-12. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 21-12. Ảnh: AFP

Ông Biden còn nói thêm rằng ông đánh giá rất cao những nỗ lực của liên minh phương Tây trong việc ủng hộ Ukraine và Washington cũng rất tin tưởng vào sự đoàn kết của khối liên minh này. Ngoài ra, ông Biden còn hy vọng rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) có thể đoàn kết hơn trong việc hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, ông Biden cũng chỉ ra một hạn chế rằng các đồng minh phương Tây vẫn còn cho thấy một số giới hạn trong viện trợ của họ cho Ukraine, song ông không nói rõ những giới hạn này là gì.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo, Tổng thống Biden còn xác nhận rằng Washington sẽ gửi gói viện trợ quốc phòng trị giá 1,85 tỉ USD, trong đó có hệ thống phòng không tiên tiến bậc nhất của Mỹ - Patriot cho các lực lượng Ukraine trong thời gian tới.

Ông khẳng định hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ sắp gửi cho quân Ukraine chỉ được dùng cho mục đích phòng thủ trước các đợt không kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của quân Nga, chứ nó không phải là dụng cụ làm leo thang cuộc xung đột Moscow-Kiev.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của người dân Mỹ, đồng thời nói rằng Ukraine đánh giá rất cao các nỗ lực của Washington trong việc viện trợ cho Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, theo AFP.

Ngoài ra, ông còn cảm ơn Mỹ vì đã viện trợ hệ thống phòng không Patriot cho quân Ukraine, thứ được xem là sẽ tạo được bước ngoặt lớn cho quân Kiev trên chiến trường, bởi nó có thể giúp quân Kiev tăng cường khả năng quốc phòng và tạo ra một không gian an toàn cho Ukraine.

Nhận định về tình hình chiến sự

Trong cuộc họp báo, ông Zelensky liên tục nhấn mạnh rằng “quân Ukraine sẽ không bao giờ dừng lại”. Ông nói Ukraine sẽ không dễ thỏa thuận với Nga nếu phải mất một tấc lãnh thổ nào. Ông cho rằng hòa bình chính đáng không chỉ là sự thỏa hiệp đối với chủ quyền, mà đó còn là sự tự do và toàn vẹn lãnh thổ đối với đất nước Ukraine.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 21-12. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 21-12. Ảnh: AFP

Khi đề cập vấn đề này, Tổng thống Biden cũng khẳng định Ukraine sẽ không đơn độc trong chiến giành lại lãnh thổ của mình, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev khi còn có thể.

Ngoài ra, lãnh đạo Ukraine còn nhận định tình hình chiến sự đã chuyển sang giai đoạn mới trong mùa đông này, khi quân Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine, khiến nhiều nơi mất điện, người dân phải sống trong cảnh lạnh giá trong mùa đông.

Về vấn đề này, Tổng thống Biden cho biết Washington đang làm việc với các đồng minh Ukraine để triển khai công tác sửa chữa mạng lưới điện, nhằm giải quyết vấn đề cung cấp điện cho người dân Ukraine trong mùa đông này.

Ngoài ra, khi bàn luận về khả năng đàm phán với Nga, ông Biden nói phía Ukraine đã nhiều lần ngỏ ý muốn đàm phán, nhưng chính Nga đã bác bỏ và tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, theo AFP.

Theo AFP, trước đó trong ngày 21-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết ông không nhận thấy bất kỳ cơ hội đàm phán nào từ phía Ukraine. Ngoài ra, ông Peskov còn cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến việc leo thang chiến sự và đó cũng là sự lún sâu của Mỹ tại chiến trường Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm