Triều Tiên tuyên bố đáp trả mọi hình thức khiêu khích quân sự

(PLO)- Triều Tiên cảnh báo sẽ thực hiện “các biện pháp quân sự áp đảo” để chống lại những gì mà Bình Nhưỡng tin là hành động khiêu khích có chủ ý từ Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ thực hiện “các biện pháp quân sự áp đảo” để chống lại những gì mà Bình Nhưỡng tin là hành động khiêu khích có chủ ý từ Hàn Quốc, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên giấu tên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết.

Cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông và 170 phát pháo gần biên giới với Hàn Quốc.

Phát ngôn viên này cho biết rằng loạt đạn pháo mà KPA bắn hôm 14-10 là một lời cảnh báo rõ ràng đối với “sự khiêu khích lặp lại của kẻ thù”.

“Trong tương lai, quân đội của chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù làm leo thang căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp đối phó quân sự triệt để và áp đảo” - người này nói thêm.

Một bản tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang được chiếu trên TV tại ga Seoul ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 9-10. Ảnh: YONHAP

Một bản tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang được chiếu trên TV tại ga Seoul ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 9-10. Ảnh: YONHAP

Triều Tiên cũng điều máy bay chiến đấu đến gần biên giới quân sự với Hàn Quốc trong ngày 14-10. Động thái này khiến miền Nam phải triển khai chiến đấu cơ F-35A và các khí tài khác để đáp trả.

Đáp lại cáo buộc làm căng thẳng tình hình khu vực mà Triều Tiên đưa ra, ngày 14-10 Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận của họ là cuộc tập trận “thường xuyên, hợp pháp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm