Ông Kim Jong-un giám sát diễn tập hạt nhân, nói không định đàm phán với Mỹ, Hàn

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên cho biết không có ý định đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc, nêu rõ các động thái quân sự của hai nước này chỉ khiến Bình Nhưỡng phản ứng mạnh mẽ hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 10-10 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng không có ý định đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cho biết các động thái quân sự của liên minh Mỹ-Hàn chỉ khiến Triều Tiên phản ứng mạnh mẽ hơn.

Ông Kim nói: “Mỹ và Hàn Quốc vẫn nói về đối thoại và đàm phán trong khi đe dọa quân sự với Triều Tiên, nhưng Triều Tiên không có nội dung đối thoại với Mỹ-Hàn và cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ phóng tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ phóng tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo chính quyền Bình Nhưỡng cảnh báo rằng “những hành động làm leo thang căng thẳng” của Mỹ và Hàn Quốc sẽ chỉ khiến Triều Tiên “phản ứng mạnh mẽ hơn”.

“Triều Tiên đã theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh bất ổn trên bán đảo” - ông nói thêm.

KCNA cũng tiết lộ rằng ông Kim đã trực tiếp giám sát các cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên từ ngày 25-9 đến 9-10.

Trong 2 tuần qua, Triều Tiên đã thực hiện tổng cộng 7 vụ phóng tên lửa, khiến năm 2022 trở thành năm có số vụ phóng nhiều nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm