Mỹ-Hàn tập trận chung sau một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ bắt đầu tập trận chung trên biển với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, một ngày sau cuộc diễn tập ném bom của Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tập trận chung trên biển vào ngày 7-10, một ngày sau cuộc diễn tập ném bom của Triều Tiên khiến Hàn Quốc phải điều 30 máy bay quân sự đáp trả.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các cuộc tập trận hàng hải sẽ diễn ra ở ngoài khơi vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào ngày 7 và 8-10.

JCS cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, cảnh giác và duy trì tư thế sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan”.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ neo đậu tại một cảng ở thành phố Busan (Hàn Quốc) ngày 23-9. Ảnh: REUTERS

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ neo đậu tại một cảng ở thành phố Busan (Hàn Quốc) ngày 23-9. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 30-9, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã có cuộc tập trận chung với hải quân Hàn Quốc và Nhật ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên.

Động thái lần này của Mỹ và Hàn Quốc được xem là để đáp trả việc Triều Tiên diễn tập ném bom tại khu vực biên giới với Hàn Quốc ngày 6-10 và một loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng trong vòng 12 ngày qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm