Mỹ áp trừng phạt sau một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(PLO)- Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các đối tượng liên quan Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 2 cá nhân và 3 thực thể liên quan Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, theo kênh CNN.

Đối tượng bị trừng phạt gồm 2 công ty đăng ký tại Singapore và 1 công ty đăng ký tại Quần đảo Marshall. Mỹ cho rằng các công ty trên có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu tinh chế tới Triều Tiên để hỗ trợ việc phát triển chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Mỹ cũng trừng phạt 2 cá nhân, 1 đến từ Singapore và 1 đến từ Đài Loan làm việc trong công ty tại Quần đảo Marshall vì sở hữu và quản lý một con tàu vận chuyển dầu mỏ tinh chế cho Triều Tiên.

Chương trình tin tức tường thuật về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Ga Tàu Seoul ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh AP

Chương trình tin tức tường thuật về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Ga Tàu Seoul ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh AP

Ngày 7-10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - ông Brian Nelson cho biết: “Các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng sang Nhật, thể hiện sự coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

“Mỹ sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt đa phương và sẽ theo dõi các hoạt động lách lệnh trừng phạt của Triều Tiên, bao gồm việc trừng phạt những ai hỗ trợ hoạt động này” - ông nói thêm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Bằng cách áp đặt trừng phạt lên các thực thể và cá nhân này, Mỹ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động chống lại những người ủng hộ sự phát triển và duy trì kho vũ khí của Quân đội Nhân dân Triều Tiên”.

Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ phóng tên lửa trong vòng 2 tuần qua khiến năm 2022 trở thành năm có số lần phóng nhiều nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm