Trịnh Công Sơn và 'lần đầu gặp' từ những bức ảnh chưa được công bố

(PLO)- 35 tấm ảnh chụp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với bạn bè, gia đình cũng như những nghệ sĩ nổi tiếng lần đầu tiên được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long công bố. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long phối hợp với nhà xuất bản Saigon Books và gia đình cố nhạc sĩ tổ chức buổi triển lãm Trịnh Công Sơn – Lần đầu gặp lại tại đường sách TP.HCM.

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long giới thiệu về tác phẩm của mình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long giới thiệu về tác phẩm của mình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại buổi triển lãm, nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long đã trưng bày hơn 35 bức ảnh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được lựa chọn từ 9000 bức ảnh mà anh đã chụp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời.

Đây là những bức ảnh được anh lưu giữ trong suốt 30 năm và giới thiệu "lần đầu" với bạn bè, gia đình và cũng là "lần đầu gặp lại" những người yêu mến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tại buổi khai mạc triển lãm, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cho biết anh và nhạc sĩ Trịnh Công gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 5-10-1990 qua lời giới thiệu của một người bạn sau khi từ Nga về Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Sau đó tôi có may mắn làm phóng viên báo Lao động và trong khoảng thời gian đó tôi có dịp gắn bó rất gần anh Sơn để thực hiện những bộ ảnh về anh ấy.

Đặc biệt trong khoảng thời gian dài như vậy tôi có nhiều sự kiện gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ nhiều nhân vật nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Văn Cao, nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn…"- nhiếp ảnh gia Dương Minh long cho biết.

Đồng thời, nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long cũng cho biết kể từ khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, anh có 28 lần chuyển nhà thì 1 tấn phim cũng như 100kg tài liệu mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trao cho tôi đều không mất đi một tờ giấy tấm phim nào.

Tấm ảnh đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên Hong Kong Lương Triều Vỹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và diễn viên Trần Nữ Yên Khê chụp năm 1997 tại TP.HCM. Ảnh:NVCC

Tấm ảnh đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên Hong Kong Lương Triều Vỹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và diễn viên Trần Nữ Yên Khê chụp năm 1997 tại TP.HCM. Ảnh:NVCC

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh cầm Đặng Thái Sơn. Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh cầm Đặng Thái Sơn. Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cố nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cố nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: DƯƠNG MINH LONG

Nói thêm về tên gọi của triển lãm, anh chia sẻ: "Trong suốt thời gian 11 năm quen biết tôi chưa lần nào làm một triển lãm để chia sẻ với anh Sơn lúc anh còn sống và sau hơn 20 năm ngày mất tôi cũng chưa làm gì nên tôi quyết định gọi triển lãm là Lần đầu gặp lại.

Tức là mỗi khi nhìn ảnh của anh và những tác phẩm, bức ảnh tôi lại được gặp lại anh Sơn như lần đầu tiên cũng như tôi hát một câu hát, khúc nhạc của anh thì tôi lại ở bên anh cũng như tất cả các bạn lần đầu gặp những người yêu mến anh và âm nhạc của của anh".

Cũng tại buổi triển lãm, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến nhiếp ảnh ảnh gia Dương Minh Long. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cũng tại buổi triển lãm, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến nhiếp ảnh ảnh gia Dương Minh Long. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Hôm nay đến đây, tôi được nhìn những tấm ảnh trong đó cũng có một số ảnh mà tôi chưa bao giờ được thấy điều đó làm tôi xúc động.

Anh Sơn cũng là một người rất thích chụp ảnh và cũng có nhiều người chụp cho anh nhưng anh Sơn chọn góc nhìn của anh Dương Minh Long cũng như thích bức ảnh mà anh Dương Minh Long đã chụp cho anh"- ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh bày tỏ.

Riêng cá nhân tôi, tôi cũng là một người rất vinh dự được anh Long chụp những bức ảnh mà phải nói đến bây giờ chưa có ai chụp đẹp như vậy" – ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Riêng cá nhân tôi, tôi cũng là một người rất vinh dự được anh Long chụp những bức ảnh mà phải nói đến bây giờ chưa có ai chụp đẹp như vậy" – ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cùng với triển lãm Saigon Books phối hợp với nhiếp ảnh Dương Minh Long phát hành bộ bưu thiếp khổ lớn có tên gọi Nhớ Trịnh Công Sơn trong dịp nhiều ý nghĩa này.

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ký tặng cho khán giả. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ký tặng cho khán giả. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Triển lãm Trịnh Công Sơn – Lần đầu gặp lại diễn ra từ 26-2 và kéo dài đến hết ngày 1-3-2023.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Nhạc sĩ Đức Trí đến xem buổi triễn lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhạc sĩ Đức Trí đến xem buổi triễn lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm