Trộm thiết bị rồi đăng bán trên mạng, nhờ người yêu ship hàng

Ngày 24-10, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Trần Công Thẩm (20 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) về tội trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Trần Công Thẩm. Ảnh: H.H

Theo điều tra, tháng 9-2021, ông M.A.Đ (39 tuổi, ngụ quận Hải Châu) mở kho thiết bị sau hơn ba tháng đóng cửa do dịch COVID-19. Lúc này, ông Đ. phát hiện hàng trăm món vật tư để lắp đặt kết nối internet bị mất nên báo công an.

Sau đó, công an xác định Thẩm là nghi phạm trộm cắp. Thẩm là kỹ thuật viên thi công cáp quang, thường xuyên đến tiệm ông Đ. mua vật tư.

Thẩm khai nhận từ tháng 5-2021, nghi phạm này đã tám lần đột nhập kho thiết bị để trộm cắp. Trong hai vụ đầu, Thẩm trộm được hơn 120 kg cáp quang bán cho một vựa phế liệu với giá 1,8 triệu đồng.

Thấy bị ép giá, Thẩm rao đồ ăn cắp của mình trên mạng, thì có một người ở Hưng Yên mua với giá cao. Sau khi chốt đơn, Thẩm đi trộm thêm 280 món thiết bị rồi nhờ người yêu đóng gói ship đi bán, lần này Thẩm bán được được 4,7 triệu đồng.

Sau đó, Thẩm được một người ở Hà Nội đặt hàng, nên anh ta quay lại nhà kho lấy trộm, nhờ người yêu gửi hàng đi Hà Nội và thu về 39 triệu đồng.

Công an thẩm định giá các thiết bị mà Thẩm trộm trị giá đến 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm